Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/4/2024 | 9:36:39 AM

Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển chất ma túy. Tang vật thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Thào A Già (bên trái) và Liều A Súa (bên phải) cùng tang vật vụ án.
Đối tượng Thào A Già (bên trái) và Liều A Súa (bên phải) cùng tang vật vụ án.

Vào tối 5/4, tại khu vực bản Đề Bua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên và các đơn vị phối hợp đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Thào A Già (sinh năm 2004, trú tại bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Đấu tranh khai thác nhanh, Thào A Già khai nhận, được người đàn ông trú cùng bản tên là Liều A Súa (sinh năm 1998) thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào về đến bản Đề Bua, xã Phìn Hồ, giao cho một người đàn ông không rõ danh tính thì được nhận tiền công là 11 triệu đồng. Liều A Súa đi trước làm hoa tiêu và cảnh giới.

Mở rộng điều tra và truy xét, vào lúc 20h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Liều A Súa khi đang lẩn trốn ở mương nước trên rìa đồi ở khu vực mốc 66 tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các bị cáo tại toà phúc thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm, Phan Quốc Việt xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng tổng số tiền gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng trong vụ án Việt Á là chưa đúng.

Ông Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt đều có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau bản án sơ thẩm.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt cùng 10 bị cáo có kháng cáo sẽ hầu tòa phúc thẩm trong ngày 15/5.

Một số Trang Thông tin mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trên Facebook.

Ngày 13/5, Bộ Công an cảnh báo, nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử của Bộ để tiếp cận các nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Dâng điều hành 2 nhóm lừa đảo.

Mỗi ngày, nhóm đối tượng giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, thực hiện từ 1.500 - 2.000 cuộc gọi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục