Mỹ 0-1 Đức:

Đức và Mỹ cùng nhau vào vòng 16 đội mạnh nhất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/6/2014 | 7:51:27 AM

Sau một hiệp đấu có phần hòa nhã, đội tuyển Đức đã bước sang hiệp 2 một cách tích cực hơn. Bàn thắng duy nhất do công của Muller giúp đoàn quân của HLV Loew dẫn dầu bảng G với 9 điểm tuyệt đối. Đội tuyển Mỹ dù thua nhưng vẫn sẽ lọt vào vòng sau nhờ hơn chỉ số phụ so với Bồ Đào Nha.

Bàn thắng duy nhất của Muller đưa đội tuyển Đức giành chiến thắng
Bàn thắng duy nhất của Muller đưa đội tuyển Đức giành chiến thắng

Đội tuyển Mỹ do Jurgen Klinsmann dẫn dắt đối đầu với chính đội tuyển Đức mà ông từng là huấn luyện viên trưởng năm 2006. Đức ngày nay dưới sự dẫn dắt của Joachim Loew cũng là vị huấn luyện phó của Klinsmann ngày trước. Lá thăm run rủi đã đưa hai đội cùng xếp ở bảng G và giờ sau 2 trận đấu đã qua, hai đội cũng không cần quá căng sức để lọt vào vòng trong bởi một kết quả hòa là đủ để khiến Bồ Đào Nha và Ghana bị loại.

Đúng với lời tuyên bố của huấn luyện viên Joachim Loew, Đức ra sân với một đội hình gần như mạnh nhất. Chỉ có Khedira và Gotze là ngồi trên băng ghế dự bị còn cây săn bàn Muller vẫn ra sân ngay từ đầu với hy vọng tiếp tục bám đuổi Neymar và Messi đến ngôi vị vua phá lưới dù ở trận gặp Ghana, anh đã gặp phải một chấn thương nhẹ.

Bên phía đội tuyển Mỹ, tiền đạo Jozy Altidore đã không thể ra sân do chấn thương gân kheo. Huấn luyện viên Klinsmann chỉ có thể hy vọng tiền đạo chủ lực có thể trở lại ở vòng đấu loại trực tiếp. Ngoài sự vắng mặt của Altidore, Mỹ ra sân với một đội hình y hệt như trận hòa 2-2 trước Bồ Đào Nha ở trận đấu trước đó. Chỉ cần một trận hòa, Mỹ sẽ cùng Đức dắt tay nhau vào vòng 16 đội mạnh nhất.

Trong hiệp 1, hai đội thi đấu khá hòa nhã khiến tốc độ trận đấu được giữ ở mức trung bình. Đã có những thời điểm đội tuyển Đức dồn ép đối phương nhưng có thể thấy rõ rằng HLV Joachim Loew đã không chỉ đạo các học trò đá hết sức để còn chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn còn ở phía trước.

10 phút đầu trận là những khoảnh khắc mà Đức tăng tốc và tạo được một số tình huống nguy hiểm. Một trong số đó là cú dứt điểm bằng chân phải bên ngoài vòng cấm không thành công của Toni Kroos. Lucas Podolski cũng không thể băng vào dứt điểm thành công sau nỗ lực đi bóng và căng ngang vào trong của Thomas Muller.

Mãi đến phút 23, đội tuyển Mỹ mới có tình huống phản công đáng chú ý khi cầu thủ Zusi thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang. Có lẽ tình huống người ta nhớ nhất trong hiệp 1 chỉ là việc một bóng áo trắng đã vô tình lao vào trọng tài ngay trước vòng cấm của đội tuyển Đức.

Mặc dù cả hai HLV và là hai người bạn thân của đội tuyển Đức-Mỹ đều tuyên bố rằng họ sẽ thi đấu hế sức mình để giành chiến thắng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân cho thấy hai đội thi đấu khá chậm và không thực sự muốn thực hiện những tình huống đột biết.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Đức có sự thay đổi người đầu tiên với việc tiền đạo kỳ cựu Klose được tung vào sân thay cho Podolski. Với sự xuất hiện của Klose, chắc chắn Đức sẽ cố gắng tấn công nhiều hơn bởi Klose đã san bằng kỷ lục với Ronaldo của Brazil và giờ anh chỉ cần một bàn thắng để tạo nên kỷ lục mới.

Phút 50, Schweinsteiger thi đấu hết sức nỗ lực trước vòng vây truy cản từ hàng phòng ngự đội tuyển Mỹ. Chỉ 4 phút sau, cuối cùng Đức cũng có được bàn thắng mở tỉ số nhờ cú dứt điểm từ xa kỹ thuật của Thomas Muller. Bàn thắng này cũng giúp Muller cân bằng với 4 bàn thắng mà Messi và Neymar ghi được tại World Cup.

Sau khi Đức có được bàn thắng, đại diện đến từ châu Âu vẫn thi đấu khá chậm rãi còn đội tuyển Mỹ dường như không thể tổ chức nổi một tình huống phản công nguy hiểm. Vấn đề của đội tuyển Mỹ còn thể hiện ở chỗ các cầu thủ thường xuyên giẫm chân nhau khi tham gia tấn công.

Những phút cuối trận, dù thua nhưng đội tuyển Mỹ vẫn quán triệt lối chơi phòng ngự phản công bởi trong trận đấu cùng giờ giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Tỷ số 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha là một kết quả đủ để đội tuyển Mỹ lọt vào vòng sau. Trong khi đó, HLV Joachim Loew đã rút dần những trụ cột như Schweinsteiger và Oezil ra nghỉ để tung vào sân các cầu thủ dự bị.

Với kết quả này, Đức giữ vững ngôi đầu bảng G với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đấu. Với đội tuyển Mỹ, dù thua nhưng họ có thể mỉm cười bởi đây lại là một kỳ World Cup nữa, Mỹ lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Đối thủ của Mỹ nhiều khả năng sẽ là tập thể trẻ trung và mạnh mẽ của đội tuyển Bỉ.

Đội hình ra sân:

Mỹ: Howard; Johnson, Gonzalez, Besler, Beasley; Jones, Bradley, Beckerman, Davis (Bedoya 59'), Zusi (Yedlin 84'); Dempsey.

Đức: Neuer; Boateng, Hummels, Mertesacker, Howedes; Lahm, Schweinsteiger (Gotze 76'), Kroos; Podolski (Klose 45'0, Ozil (Schurrle 89'), Muller.

Thẻ vàng: Gonzalez, Beckerman, Howedes.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Cầu thủ Ghana sắp được tiếp doping tiền.

Chính phủ Ghana cho biết đã điều một chiếc máy bay mang theo hơn 3 triệu USD tiền mặt tới Brasilia (Brazil) tiếp sức cho đội nhà trước trận quyết tử với Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bảng G của World Cup 2014.

HLV Carlos Queiroz của đội tuyển Iran. HLV Carlos Queiroz của đội tuyển Iran.

Sau màn trình diễn gây thất vọng của đội tuyển Nhật Bản và Iran tại vòng chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil, HLV Alberto Zaccheroni và Carlos Queiroz đã tuyên bố từ chức.

Iran rút ngắn khoảng cách ở phút 82, nhưng không trụ được lâu trước khi bị thủng lưới thêm.

Chút hy vọng mong manh vào vòng 2 của Iran đã tan vỡ khi thua 1-3 trước Bosnia&Herzegovina.

Sau khi xem xét đơn khiếu nại, Ban giải quyết khiếu nại VFF đã quyết định giảm án với HLV Đức Thắng của đội CAND. Ngoài ra, cầu thủ Văn Nam của Hải Phòng cũng đã được xem xét giảm án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục