Nhiều cầu thủ Malaysia từ chối lên đội tuyển dự AFF Cup 2022

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/11/2022 | 7:33:36 AM

Nhiều trụ cột của đội tuyển Malaysia có thể sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2022, khi từ chối tập trung để tham dự hai trận giao hữu sắp tới.

Malaysia vắng nhiều trụ cột trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022.
Malaysia vắng nhiều trụ cột trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa công bố 41 cầu thủ tập trung cho hai trận giao hữu gặp Campuchia và Maldives nhằm hướng đến chiến dịch AFF Cup 2022. Tuy nhiên, bản danh sách này chỉ được các CLB đáp ứng khoảng 2/3 khi có tới 12 cầu thủ từ chối lên đội tuyển làm nhiệm vụ.

Đó là 11 cầu thủ của nhà đương kim vô địch Johor Darul Ta'zim, gồm: Shahrul Mohd Saad, Corbin-Ong, Muhamad Mansor, Arif Aiman, Akhyar Rashid, Matthew Davies, Syafiq Ahmad, Afiq Fazail, Syahmi Safari, Nathaniel Hong Wan, Natxo Insa. Cầu thủ còn lại là Muhamad Azam Azih (Sri Pahang).

FAM cho biết các cầu thủ này gặp những vấn đề về chấn thương hoặc lý do cá nhân. Tuy nhiên, theo báo chí Malaysia, hai CLB có các cầu thủ trên đã không đồng ý nhả quân lên đội tuyển bởi AFF Cup 2022 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Với việc có hơn 10 trụ cột từ chối lên đội tuyển, HLV Kim Pan Gon đang gặp khó khăn về vấn đề lực lượng ở AFF Cup sắp tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ hội quân vào ngày 29/11. Sau đó đội bóng này đá giao hữu với Campuchia (9/12) và Maldives (14/12) trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, Malaysia nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào. Theo HLV Kim Pan Gon của Malaysia, đội tuyển Việt Nam chính là ứng viên số 1 cho vị trí nhất bảng.

"Tôi nghĩ đây là kết quả bốc thăm tốt, dù Malaysia sẽ phải đối đầu với Việt Nam, Singapore và Myanmar. Đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại bảng này. HLV Park Hang Seo đang có một đội hình thiện chiến. Singapore, Myanmar và Lào cũng rất chất lượng", HLV Kim Pan Gon đánh giá.


HLV Kim Pan Gon 

Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe đã thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020. Thất bại này là nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của HLV Tan Cheng Hoe. HLV Kim Pan Gon được bổ nhiệm dẫn dắt Malaysia từ đầu năm nay và đã giúp đội bóng này vượt qua Vòng loại Asian Cup 2023.

Theo lịch thi đấu, Malaysia ra quân gặp Myanmar (21/12, sân khách) và Lào (24/12, sân nhà), sau đó làm khách trên sân Việt Nam (27/12), rồi trở về sân nhà gặp Singapore ngày 3/1/2023.

(Theo Dân trí)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục