Vận động viên Việt Nam nhận 1 triệu USD nếu đoạt Huy chương vàng Olympic 2024

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/2/2023 | 2:45:47 PM

Thể thao Việt Nam sẽ có kỷ lục về tiền thưởng cho vận động viên (VĐV) nếu giành huy chương Olympic 2024 tại Pháp.

Mẫu HC vàng tại Olympic Paris 2024.
Mẫu HC vàng tại Olympic Paris 2024.

VĐV giành Huy chương (HC) vàng nhận thưởng 1 triệu USD (khoảng 23,4 tỷ đồng). Mức thưởng cho HC bạc và HC đồng lần lượt là 500.000 USD và 200.000 USD.

Khoản thưởng này là kết quả từ quan hệ hợp tác giữa Uỷ ban Olympic Việt Nam (VOC) với Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế (ISF) - đơn vị có Chủ tịch Ryu Seung-min từng giành HC vàng bóng bàn đơn nam Thế vận hội Athens 2004. Một đối tác chiến lược của ISF tại Hàn Quốc sẽ tài trợ toàn bộ tiền thưởng và vừa ký kết thoả thuận hợp tác với VOC tại Hà Nội sáng nay 1/2.

"Ngoài các khoản thưởng 1 triệu, 500.000 và 200.000 USD do ISF mang về, VĐV Việt Nam còn nhận thưởng theo quy định nhà nước. Đồng thời, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm thêm các nhà tài trợ nhằm tăng thêm số tiền thưởng", Tổng thư ký VOC Trần Văn Mạnh nói ở buổi ký kết.

Tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Việt Nam công bố mức treo thưởng cho VĐV đoạt HC vàng, bạc, đồng lần lượt là 1,85 tỷ (khoảng 80.000 USD), 1,2 tỷ và 640 triệu đồng. Ở Đông Nam Á, Singapore treo thưởng 738.000 USD cho HC vàng ở kỳ Thế vận hội này, xếp sau là Indonesia – 346.000 USD, Malaysia – 237.000 USD, Philippines – 200.000 USD.

Ở Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành một HC vàng 10m súng ngắn, một HC bạc 50m súng ngắn. Anh nhận tiền thưởng cứng là 180 triệu đồng, sau đó có thêm thưởng nóng từ các nhà tài trợ nâng số tiền lên gần 5 tỷ đồng.

Việt Nam mới có bốn VĐV từng giành huy chương tại Thế vận hội. Trước Hoàng Xuân Vinh, võ sĩ Trần Hiếu Ngân giành HC bạc taekwondo Olympic Sydney 2000, Hoàng Anh Tuấn – HC bạc cử tạ Olympic Bắc Kinh 2008 và Trần Lê Quốc Toàn – HC bạc Olympic London 2012.

Cũng theo thỏa thuận giữa VOC với ISF, một số VĐV, đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện sang Hàn Quốc tập huấn, và ngược lại. Đồng thời, đôi bên có thể trao đổi lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và cán bộ trong các lĩnh vực liên quan thể dục, thể thao. ISF còn lập kế hoạch giúp thể thao Việt Nam tiếp cận và phát triển một số môn thi ở Olympic mùa đông.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt chia sẻ: "Trong chương trình ký với ISF, khoảng 100 VĐV Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc với bốn môn tập trung là cử tạ, bắn súng, bóng bàn và trượt băng – một môn Olympic mùa đông. Nước bạn sẽ hỗ trợ 100% chi phí".

Trong năm 2023, thể thao Việt Nam sẽ dự hai sự kiện lớn, lần lượt là SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 rồi ASIAD tại Trung Quốc vào tháng 9. Đây là hai cữ dượt hướng tới Olympic 2024 tổ chức tại Paris, Pháp từ 26/7 đến 11/8.
(Theo VnExpress)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục