UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động cơ quan hành chính mặc trang phục phù hợp, lịch sự, gọn gàng; giữ thuần phong, mỹ tục

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2022 | 10:00:40 AM

YênBái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái- Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký Công văn số 3404/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện trang phục, tác phong nơi làm việc của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; trong đó nhấn mạnh trong thời gian thực thi nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải mặc trang phục phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của từng ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Chi cục Hải quan Yên Bái, Cục Quản lý thị trường, Cục Thống kê tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện trang phục, tác phong nơi làm việc của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Công văn nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa công vụ, tạo tác phong văn minh, lịch sự nơi công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ cùa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhàn ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Công văn yêu cầu trong thời gian thực thi nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải mặc trang phục phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của từng ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đảm bảo lịch sự, để tóc gọn gàng, mang giày hoặc dép có quai hậu. 

Trang phục được quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Đối với nam: Mặc quần tây, áo sơ mi; comple, áo khoác lịch sự.

Đối với nữ: Mặc quần tây; juyp/váy công sở (chiều (dài juyp/váy tối thiểu ngang gối, không xẻ quá cao); áo sơ mi có tay; vest công sở, áo khoác lịch sự; bộ áo dài truyền thống. 

Lưu ý: Không được mặc áo phông không có ve cổ, váy hoa liền thân sặc sỡ. 

Đối với những ngành có quy định riêng về đồng phục phải thực hiện theo quy định của ngành.

Ngoài ra, trang phục trong buổi lễ, hội nghị, cuộc họp trọng thể cũng được quy định cụ thể.



Thủy Thanh

Tags UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu trang phục cán bộ công chức người lao động cơ quan hành chính phù hợp tính chất công việc đặc thù ngành thuần phong mỹ tục

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục