Hội thảo xin ý kiến tham gia vào Hệ thống phần mềm tham quan ảo tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/10/2022 | 10:59:29 AM

YênBái - Sáng 11/10, Bảo tàng tỉnh Yên Bái phối hợp với Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả triển khai và xin ý kiến tham gia, góp ý về chất lượng sản phẩm đề tài khoa học “Chuyển đổi số các hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái hình thành Bảo tàng thực tế ảo (VR)”.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng Bảo tàng thực tế ảo dựa vào ứng dụng công nghệ VR tăng cường chạy trên môi trường web 3D nhằm hỗ trợ tham quan ảo Bảo tàng, góp phần bảo tồn, gìn giữ và nâng cao giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc. 

Đến nay, sau 14 tháng triển khai, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên (đơn vị chủ trì thực hiện đề tài) đã cơ bản hoàn thành 5/8 nội dung chính theo thuyết minh đề tài đề ra như: xây dựng được mô hình 3D và cơ sở dữ liệu ảnh 3D về các hiện vật, tư liệu cũng như xây dựng được hệ thống phần mềm tham quan ảo các hiện vật, tư liệu đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái theo hai chế độ tự động và điều khiển tương tác người dùng. 


Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý di sản văn hóa đã tham gia thảo luận, đánh giá về những ưu điểm cũng như hạn chế về kết quả sơ bộ của đề tài như: cơ sở dữ liệu, ảnh, hiện vật, phần mềm tham quan ảo…

Chuyển đổi số các hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái hình thành Bảo tàng thực tế ảo (VR) sẽ giúp đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh dễ dàng truy cập và tham quan bảo tàng mọi lúc, mọi nơi trên không gian mạng. Qua đó, góp phần đáng kể vào gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa nói chung, các hiện vật b tại Bảo tàng Yên Bái nói riêng. Đồng thời, tạo ra cơ hội mới để phát huy giá trị bảo tồn, gìn giữ và nâng cao giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc trong giáo dục truyền thống cách mạng và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương. 

Thanh Chi – Bùi Minh 

Tags Yên Bái Bảo tàng tham quan ảo hiện vật

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục