Phim "Chị chị em em 2" tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Osaka 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/2/2023 | 2:35:53 PM

Ngoài việc được công chiếu lần đầu trên màn ảnh rộng tại Nhật Bản, phim "Chị chị em em 2" còn nhận được 3 đề cử tại Liên hoan phim châu Á Osaka 2023.

Minh Hằng và Ngọc Trinh tại buổi ra mắt phim
Minh Hằng và Ngọc Trinh tại buổi ra mắt phim "Chị chị em em 2" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chiều 31/1, đoàn phim Chị chị em em 2 xác nhận tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sẽ là phim Việt duy nhất tham dự Liên hoan phim Châu Á Osaka 2023.

Chị chị em em 2 cũng sẽ được công chiếu lần đầu trên màn ảnh rộng tại Nhật Bản trong hạng mục Spotlight - hạng mục dành riêng cho những tựa phim mới được đánh giá sẽ tạo được tiếng vang trong thời gian tới.

Không chỉ vậy, Chị chị em em 2 còn nhận được 3 đề cử gồm: ABC TV Award (giải thưởng do một trong những tập đoàn truyền hình tư nhân lâu đời và nổi tiếng của Nhật Bản là ABC trao tặng cho phim mới hay nhất), Yakushi Pearl Award (giải thưởng dành cho diễn viên xuất sắc nhất), Audience Award (giải cho phim hay nhất do khán giả bình chọn).


Cảnh đánh nhau dưới nước giữa Minh Hằng và Ngọc Trinh trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chị chị em em 2 là 1 trong 2 phim điện ảnh Việt ra rạp trong dịp Tết (cùng với Nhà bà Nữ do Trấn Thành làm đạo diễn). Phim kể về giai thoại của 2 mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn thế kỷ 20 là Ba Trà (Minh Hằng thủ vai) và Tư Nhị (Ngọc Trinh thủ vai). Nội dung phim xoay quanh những vòng xoáy tình yêu - thù hận, tiền bạc - quyền lực, hé lộ góc khuất sau cuộc sống nhung lụa của 2 mỹ nhân đình đám.

Phim do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn, có sự góp mặt của các diễn viên quen thuộc như: Minh Hằng, Ngọc Trinh, Kim Phương, Lê Giang, Lê Trang, Trà Ngọc, Kim Thư…

Liên hoan phim Châu Á Osaka là sự kiện thường niên với mục đích tôn vinh những tác phẩm điện ảnh và các nhà làm phim khu vực Châu Á.

Liên hoan phim năm nay diễn ra từ ngày 10/3 đến ngày 19/3 tại Nhật Bản, thu hút 48 tựa phim đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 13 phim được ra mắt lần đầu trên thế giới, 8 phim được ra mắt quốc tế, 2 phim được ra mắt tại châu Á và 19 phim được công chiếu lần đầu tại Nhật Bản.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục