Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại: Cục Di sản yêu cầu xử lý

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/5/2025 | 8:02:13 AM

Cục Di sản Văn hóa yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng bảo vật và toàn bộ di tích liên quan, đảm bảo an ninh, an toàn và báo cáo trước ngày 26/5/2025.

Ngai vua Triều Nguyễn
Ngai vua Triều Nguyễn

Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có công văn gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sau khi trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngai vua triều Nguyễn – bảo vật quốc gia được trưng bày tại điện Thái Hòa – bị xâm hại.

Công văn yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng bảo vật và toàn bộ di tích liên quan, đảm bảo an ninh, an toàn và báo cáo về bộ trước ngày 26/5/2025.

Đồng thời, trung tâm cần tiến hành đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật, đề xuất giải pháp xử lý, bảo quản phù hợp theo quy định pháp luật. Công tác bảo vệ, phát huy giá trị bảo vật cũng phải được tăng cường theo hướng dẫn tại công văn số 1669/DSVH-QLBT&DSTL ngày 22/4/2024.


Đối tượng quậy phá trên Ngai vua triều Nguyễn

Trước đó, khoảng 11h55 phút ngày 24/5/2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (sinh năm 1983, trú tại phường Hương Long, TP Huế) mua vé vào tham quan Đại Nội. Khi đến khu vực điện Thái Hòa, dù có biểu hiện không bình thường, đối tượng vẫn lẻn vào khu trưng bày Ngai vua triều Nguyễn, la hét rồi làm gãy phần tựa bên trái của bảo vật.

Lực lượng bảo vệ đã cố gắng tiếp cận từ xa để tránh đối tượng manh động, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng. Đến 12h10 phút, đối tượng bị khống chế và bàn giao cho Công an phường Đông Ba lập biên bản phạm tội quả tang. Tuy nhiên, cơ quan điều tra hiện chưa thể lấy lời khai vì đối tượng có biểu hiện loạn thần, không kiểm soát hành vi.

Theo hồ sơ, Hồ Văn Phương Tâm từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vào năm 2023. Gần đây, đối tượng sống lang thang tại Huế, không nơi cư trú ổn định.

Hiện Công an TP Huế đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân điều tra, giám định tâm thần đối tượng và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngay sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa Ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật. Một bản Ngai phục chế tạm thời được đưa ra trưng bày tại điện Thái Hòa để phục vụ khách tham quan.

Đây là sự cố hi hữu, xảy ra trong bối cảnh trung tâm đã tăng cường các biện pháp an ninh như lắp đặt hệ thống camera, phân công lực lượng bảo vệ trực thường xuyên và thành lập đội cơ động. Tuy vậy, để ngăn chặn tình huống tương tự, trung tâm cho biết sẽ triển khai phương án đảm bảo an ninh chặt chẽ hơn, đặc biệt với hiện vật, cổ vật và các bảo vật quốc gia.

Trung tâm cũng sẽ mời chuyên gia, nghệ nhân để đánh giá thiệt hại và lên phương án phục hồi phần bị hư hỏng của Ngai vua. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo vệ và phương tiện giám sát để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống hiện vật trưng bày tại khu di sản.

Luật Di sản văn hóa hiện hành và Khoản 2 Điều 9 Luật Di sản văn hóa năm 2024 quy định về hành vi bị nghiêm cấm "xâm hại, huỷ hoại di sản văn hóa”. Bộ Luật Hình sự cũng quy định đồng bộ với Luật Di sản văn hóa về hàn vi hủy hoại tài sản thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh , ở các mức độ gây hậu quả. Về chế tài thì hệ thống pháp luật đều có quy định xử lý vi phạm tuỳ theo mức độ, từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền, phạt cải tạo ko giam giữ cho đến phạt tù. 

(Theo VOV)

Các tin khác
Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng năng khiếu nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở.

Sáng 26/5, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình tổ chức lớp bồi dưỡng năng khiếu nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở cho cán bộ nhà văn hóa, thôn bản và hạt nhân văn nghệ tại xã Vũ Linh.

Công nghệ Sky AR sẽ mang lại trải nghiệm mới lạ cho người xem

Ngày 31/5 tới, DIFF 2025 chính thức khai mạc. Lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ Sky AR – công nghệ AR ngoài trời hiện đại nhất hiện nay được ứng dụng tại DIFF 2025. Khán giả sẽ vừa trực tiếp xem pháo hoa, vừa được xem các biểu tượng văn hóa Đà Nẵng trong không gian ảo, thông qua thiết bị số như điện thoại hoặc tablet.

Chiều nay - 22/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo toàn quốc về Đề án “Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế”. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Một góc không gian trưng bày của triển lãm.

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ của các văn nghệ sĩ tiêu biểu, triển lãm tài liệu xuất xứ cá nhân không chỉ cho thấy quá trình lao động nghệ thuật của các tác giả mà còn phản ánh đời sống tinh thần và lịch sử xã hội của đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục