Quân đội Thái Lan sẽ mạnh tay với người biểu tình
- Cập nhật: Thứ sáu, 30/5/2014 | 7:57:54 AM
Ngày 29/5, quân đội Thái Lan thông báo sẽ có các biện pháp cứng rắn hơn nữa đối với người biểu tình, sau khi quân đội tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ vào tuần trước.
![]() |
Quân đội Thái Lan.
|
Phát biểu tại cuộc họp báo, phó phát ngôn của quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho biết: "Chúng tôi sẽ có các biện pháp thích hợp từ mềm dẻo đến mạnh tay. Ngoài ra, chúng tôi bắt đầu đàm phán với người biểu tình để tạo ra sự hiểu biết. Chúng tôi cũng sẽ ngăn chặn người biểu tình tụ tập, nếu cần thiết sẽ sử dụng vòi rồng để giải tán người biểu tình".
Hôm 29/5, những người biểu tình chống chính quyền quân đội Thái Lan tiếp tục tụ tập tại Tượng đài Chiến Thắng ở thủ đô Bangkok, bất chấp một sắc lệnh cấm tụ tập nhiều hơn 5 người của giới quân sự. Xung đột đã xảy ra giữa những người tham gia biểu tình và binh lính, nhưng không có bạo lực nghiêm trọng .
Sau khi quân đội Thái Lan lật đổ chính phủ hôm 22/5, hầu như ngày nào cũng diễn ra các cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở thủ đô Bangkok.
Quân đội Thái Lan tuyên bố, họ đã hành động để lập lại trật tự sau 7 tháng bất ổn chính trị và bạo lực leo thang.
(Theo VOV)
Các tin khác

Tính đến chiều 29/5, có hơn 130.000 người Việt từ khắp mọi nơi trên thế giới ký Thỉnh nguyện thư gửi Nhà Trắng đề nghị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Trung Quốc về hành động "xâm lược lãnh thổ Việt Nam" thông qua việc đưa giàn khoan dầu Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) vào Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngày 28/5, Nga bắt đầu khởi đóng tàu ngầm Kilo thứ sáu, chiếc cuối cùng trong hợp đồng đóng cho Hải quân Việt Nam, tại nhà máy đóng tàu ở thành phố St. Petersburg.

Ngày 28/5, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Nga hợp tác trong việc chấm dứt xung đột ở khu vực miền Đông Ukraine.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ truyền thông Thái Lan ngày 28/5 cho biết chính quyền quân sự nước này đã thông báo thuyên chuyển công tác thêm 24 nhân vật sang các vị trí không có thực quyền, đồng thời đề ra kế hoạch 8 điểm đối với chính quyền dân tộc.