Tòa án Hiến pháp Iraq phê chuẩn kết quả bầu cử quốc hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/6/2014 | 7:46:04 AM

Tòa án Hiến pháp Iraq ngày 16/6 đã phê chuẩn kết quả bầu cử quốc hội được tiến hành trên tất cả các tỉnh của nước này ngày 30/4 vừa qua, đánh dấu bước tiến đầu tiên nhằm xây dựng một chính phủ mới ở Iraq.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Baghdad ngày 30/4.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Baghdad ngày 30/4.

Kênh truyền hình quốc gia Iraqiya đưa tin kết quả cuộc bầu cử quốc hội đã được phê chuẩn, ngoại trừ việc phê chuẩn bốn ứng cử viên bị hoãn lại.

Iraqiya đã không nêu chi tiết về vấn đề này.

Ngày 30/4, hơn 63% trong số 21 triệu cử tri Iraq đủ tư cách đã tham gia bỏ phiếu tại hơn 8.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để bầu ra 328 vị trí trong quốc hội nước này trong tổng số hơn 9.000 ứng cử viên.

Kết quả kiểm phiếu chính thức được Ủy ban Bầu cử Độc lập Tối cao (IHEC) của Iraq ngày 19/5 công bố cho biết Liên minh Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki giành được 92 trong tổng số 328 ghế, các đối thủ chính của ông al-Maliki chỉ giành được từ 19-29 ghế trong quốc hội.

Kết quả trên cho thấy ông Nouri al-Maliki nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ thứ ba.

Tuy nhiên, liên minh của ông al-Maliki không giành được đa số ghế cần thiết để một mình đứng ra thành lập chính phủ, do đó cần phải liên minh với các đảng khác.

Cuộc bầu cử quốc hội ở Iraq ngày 30/4 vừa qua là cuộc bầu cử thứ ba kể từ khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003 và là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi quân Mỹ rút khỏi quốc gia vùng Vịnh này cuối năm 2011.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Các nhà phân tích tại Wall Street mới đây đưa ra dự báo, mức giá dầu thô Brent sẽ tăng lên mức 116 USD/thùng vào cuối năm nay.

Trung Quốc tiến hành các hoạt động phi pháp tại bãi Gạc Ma.

Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi một công hàm mới phản đối Trung Quốc cải tạo bãi ngầm Ken Nan, thuộc quần đảo Trường Sa, nhằm theo đuổi chính sách mở rộng "xâm chiếm" trên Biển Đông.

Công nhân làm việc tại trạm khí đốt

Theo AFP/Reuters, một vòng đàm phán khẩn về khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian dự kiến được nối lại tại thủ đô Kiev vào lúc 19 giờ tối 15/6 (16 giờ - GMT), ngay trước thời điểm Moskva dọa cắt nguồn cung khí đốt cho quốc gia láng giềng này.

Đương kim Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.

Tại vòng một bầu cử, diễn ra ngày 25/5, ông Oscar Ivan Zuluaga giành được 29,26% số phiếu, cao hơn so với 25,66% số phiếu của Tổng thống Juan Manuel Santos. Tuy nhiên, do cả hai ứng cử viên đều không giành được số phiếu quá bán nên sẽ phải tiếp tục đua tranh trong cuộc bầu cử vòng hai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục