Thủ tướng Hàn Quốc chính thức từ chức vì vụ Keangnam

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/4/2015 | 8:34:56 AM

Lee trở thành thủ tướng có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, chỉ được khoảng 2 tháng.

Thủ tướng Lee phát biểu từ chức ngày 27.4
Thủ tướng Lee phát biểu từ chức ngày 27.4

Ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Lee Wan-koo, giữa lúc ông bị tình nghi dính líu vào vụ bê bối chấn động của Tập đoàn Keangnam.

Ông Lee đệ đơn cách đây khoảng một tuần sau khi bị cáo buộc nhận 30 triệu won (gần 28.000 USD) từ cựu Chủ tịch Keangnam, Sung Wan-jong khi ông đang vận động tái tranh cử quốc hội năm 2013.

Như vậy, ông Lee trở thành thủ tướng có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, chỉ được khoảng 2 tháng, kể từ khi nhậm chức ngày 17/2, theo tờ Korea Herald.

Phát biểu tại lễ chia tay hôm qua, ông Lee xin lỗi vì đã gây lo lắng cho dư luận, đồng thời tuyên bố sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày.

Ông Lee nằm trong số 8 chính trị gia bị nêu danh trong tờ giấy viết tay ghi tên những người nhận hối lộ mà giới công tố tìm thấy trong túi quần cựu Chủ tịch Sung sau khi ông này tự sát.

Cũng như ông Lee, tất cả 7 người còn lại, trong đó có cả Chánh văn phòng Tổng thống Lee Byung-kee cùng cựu Chánh văn phòng Kim Ki-choon, đều phủ nhận cáo buộc trên.

Giới công tố Hàn Quốc đang điều tra Keangnam về nghi vấn hối lộ, tham nhũng và lập quỹ đen liên quan đến một số dự án tại nước ngoài. Tập đoàn này hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 và cũng đã có một số sự cố tai tiếng.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (giữa) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trái) ở Kiev, ngày 27/4.

Tối 27/4, trang mạng của Tổng thống Ukraine đã công bố tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-EU diễn ra cùng ngày tại Kiev với sự tham dự của Tổng thống nước chủ nhà Petro Poroshenko, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.

Nhiều nhà cửa, công trình và chùa chiền đã bị tàn phá trong trận động đất.

Do các tuyến thông tin về mức độ tàn phá quá lớn, khó có thể xác định sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter trưa 25/4 tại Nepal, nên Ấn Độ đã quyết định sử dụng máy bay không người lái (UAV) để “vẽ sơ đồ” các khu vực bị tàn phá tại nước này và hỗ trợ các nỗ lực cứu nạn.

Cảnh sát Malaysia cho biết, ngày 26/4, họ đã bắt giữ 12 người âm mưu khủng bố và thu giữ nhiều thuốc nổ, chỉ một ngày trước khi đất nước này tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khu vực Đông Nam Á.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận về trừng phạt Nga.

Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết tiếp sau Liên minh châu Âu (EU), Na Uy cũng đã thông qua “danh sách đen” mở rộng dành cho Nga và Ukraine, trong đó có 19 cá nhân và 9 cơ sở pháp nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục