Nga, NATO thiết lập đường dây nóng

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/5/2015 | 8:10:31 AM

Theo báo Đức "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) ngày 3-5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Bộ Quốc phòng Nga đã thiết lập kênh liên lạc tác chiến song phương và trong trường hợp căng thẳng gia tăng, chỉ huy 2 bên có thể ngay lập tức xử lý vấn đề nảy sinh. Theo báo trên, đây là lần đầu tiên 2 bên thiết lập đường dây nóng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tờ báo dẫn lời bộ chỉ huy NATO nêu rõ: "NATO và chỉ huy quân sự Nga ủng hộ kênh liên lạc trực tiếp. Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO ở châu Âu và Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO đã được tiếp cận các cuộc đàm phán với các đồng nghiệp Nga". Theo FAZ, NATO không nói rõ thời điểm kích hoạt kênh liên lạc cũng như chi tiết về "đường dây nóng" vì hoạt động này được tiến hành "bí mật". Tờ báo khẳng định phía Nga đã cung cấp các số liên lạc cụ thể.

FAZ cho biết sáng kiến thiết lập kênh liên lạc trên là của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên thế giới do cuộc xung đột tại Ukraine, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức đã đề xuất thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa Nga và NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. FAZ lưu ý rằng mối quan hệ như vậy đã được xác lập giữa lãnh đạo quân sự Liên Xô và Mỹ sau cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962.

(Theo QĐND)

Các tin khác
Liên quân Ả Rập  đưa bộ binh đến Yemen. Người dân Yemen tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát của các ngôi nhà bị phá hủy trong đợt không kích của liên quân Ả Rập.

Liên quân 8 nước Ả Rập do Ả Rập Xê Út đứng đầu hôm 3/5 đã gửi bộ binh đến thành phố Aden, miền nam Yemen.

Giàn khoan COSLProspector được trang bị hệ thống định vị động (DP3) và hệ thống khoan tiên tiến nhất thế giới

Đây là giàn khoan thứ tư mà Tập đoàn đóng tàu CIMC Raffles chuyển giao cho Công ty Dịch vụ Dầu mỏ Trung Quốc (COSL-China Oilfield Services Ltd.) và là giàn khoan bán ngầm nước sâu thứ hai Bắc Kinh điều tới biển Đông sau giàn khoan Hải Dương 981.

Hình ảnh trong một video clip IS tuyên bố hành quyết các tù nhân.

Ngày 3-5, Russia Today đưa tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lại một lần nữa thể hiện sự vô nhân tính khi thảm sát 600 người thiểu số Yazidi, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, tại quận Tal Afar, miền Bắc Iraq.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại Sankhu, ngoại ô Kathmandu ngày 30/4.

Một tuần sau khi trận động đất tàn phá ở Nepal, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp 50 triệu USD để hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo của Quỹ trong ba tháng tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục