Lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo ở Yemen bắt đầu có hiệu lực

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/5/2015 | 1:33:13 PM

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 13-5 (giờ Việt Nam), lệnh ngừng bắn tại Yemen do Saudi Arabia đề xuất bắt đầu có hiệu lực sau nhiều tuần liên quân do Riyadh cầm đầu triển khai các cuộc oanh kích nhằm vào lực lượng Houthi theo dòng Hồi giáo Shi’ite. Tuy nhiên, liên quân các nước Arập cũng cảnh báo nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn này rằng họ sẽ tấn công đáp trả bất cứ vụ bạo lực nào.

Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri khẳng định: “Tuyệt đối chính xác vào đúng 23 giờ. Chúng tôi cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn này”. Nhưng liên quân sẽ tiếp tục các hoạt động “tình báo, trinh sát và theo dõi” để sẵn sàng giáng trả khi cần thiết.

Trước đó, ngày 7-5, Saudi Arabia tuyên bố sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn trong thời gian 5 ngày ở Yemen để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác cứu trợ tại quốc gia trên bán đảo Arab này.

Từ ngày 26-3 vừa qua, liên quân Arab gồm 8 quốc gia Hồi giáo dòng Sunni được Mỹ ủng hộ đã tiến hành không kích chống phiến quân Houthi tại Yemen cũng như các lực lượng quân sự trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh nhằm phục hồi chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi. Theo ước tính của Liên hợp quốc, tính đến nay, các cuộc không kích đã làm hơn 1.400 người thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là dân thường.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Chủ tịch Cuba Raul castro (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) tại La Habana.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm lịch sử tới Cuba của Tổng thống Pháp François Hollande tiếp tục được báo chí Pháp ngày 12/5 phản ánh đậm nét.

Người dân hoảng loạn, đau đớn sau trận động đất xảy ra ngày 12/5.

Lậi thêm một trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra ở vùng núi xa xôi của Nepal vào ngày 12/5. Cú sốc thứ hai sau thảm họa hơn 20 ngày trước làm chết gần chục nghìn người lại càng khiến cho người dân Nepal choáng váng.

Ngày 12/5, Iran và 6 cường quốc đã nối lại đàm phán tại Vienna, Áo.

Tướng Gregorio Catapang công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép trên biển Đông.

Ngày 12-5, Philippines tuyên bố ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này là xây dựng một căn cứ quân sự ở bờ biển phía tây, đối diện biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục