Iran và nhóm P5+1 khởi động vòng đàm phán mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2015 | 8:17:30 AM

Ngày 26/5, tại Vienna (Áo), đại diện đàm phán của Iran và nhóm P5+1 (gồm: Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức) sẽ khởi động vòng đàm phán mới nhằm soạn thảo bản thỏa thuận hạt nhân cuối cùng liên quan tới chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi.

Kênh truyền hình vệ tinh PressTV cho biết, trong ngày 26/5, hai Thứ trưởng Ngoại giao kiêm nhà đàm phán kỳ cựu của Iran, ông Abbas Araqchi và Majid Takht-e-Ravanchi sẽ gặp gỡ với trưởng đoàn đàm phán của nhóm P5+1 là quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid tại thủ đô Vienna (Áo).

Đây sẽ là vòng đàm phán thứ 5 giữa Iran và nhóm P5+1 được tổ chức dựa trên trên cơ sở bản thỏa thuận hạt nhân sơ bộ mà các bên thông qua tại Lausanne (Thụy Sĩ) hồi tháng 4/2015. Hiện Iran và nhóm P5+1 đang tích cực theo đuổi mục tiêu thông qua bản thỏa thuận hạt nhân toàn diện trước thời hạn chót vào ngày 30/6 tới, với vòng đàm phán gần đây nhất vừa diễn ra trong các ngày 20-22/5 tại thủ đô Vienna của Áo.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình IRIB vào đêm 25/5, ông Araqchi khẳng định, các nhà đàm phán Iran sẽ đi theo đúng “lằn ranh đỏ” do nước này vạch ra trong các vòng đàm phán với nhóm P5+1, đồng thời miêu tả chương trình hạt nhân mà nước Cộng hòa Hồi giáo này đang theo đuổi có một vị trí “rất nhạy cảm” đối với lợi ích và tương lai của Iran. Bên cạnh đó, quan chức ngoại giao này cũng lưu ý rằng, Iran sẽ chỉ chấp thuận cho các nhà thanh tra quốc tế "tiếp cận có sự giám sát" đối với các cơ sở quân sự của nước này trong khuôn khổ một thỏa thuận hạt nhân tương lai. Ông Araqchi nhấn mạnh rằng, các nhà đàm phán hạt nhân của Iran sẽ không cho phép diễn ra bất cứ sự “rò rỉ nào” liên quan tới các thông tin quân sự và nhạy cảm của nước này.

Trong một tuyên bố liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkhov, ngày 26/5, cho biết, các vòng thảo luận liên quan tới lệnh trừng phạt chống Iran, nhìn chung đã đạt được một vài tiến triển song vẫn còn khó khăn trước mắt. Quan chức ngoại giao Nga cho biết, hiện các bên liên quan đang triển khai vòng đàm phán cấp chuyên gia và có khả năng vòng đàm phán cấp cao hơn về vấn đề này sẽ diễn ra trong tuần tới. Hiện việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran được xem là một yếu tố mang tính chất quyết định đối với tương lai hình thành nên bản thỏa thuận hạt nhân toàn diện bởi giúp bảo đảm rằng các cường quốc sẽ tuân thủ đúng nghĩa vụ của mình ngay sau khi văn kiện quan trọng này được thông qua.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tỏ rõ sự lạc quan khi cho rằng, bản thỏa thận khung nhằm bảo đảm bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran đang phát huy hiệu quả và hiện các bên đang tìm kiếm một bản thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Dự kiến, vòng đàm phán thứ 5 giữa Iran và các cường quốc sẽ kéo dài tới ngày 29/5 và bao gồm sự tham gia của các Thứ trưởng Ngoại giao nhóm P5+1 cùng các chuyên gia đến từ hai phía. Hiện Iran đã nhất trí cử đại diện phụ trách các vấn đề chính trị và an ninh quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao nước này, ông Hamid Baeidinejad và nhóm P5+1 đã ra thông báo sẽ cử ông Stephen Clement dẫn đầu đoàn đại biểu của mỗi bên tham gia các vòng đàm phán cấp chuyên gia diễn ra tại Vienna trong vài ngày tới.

                                                              (Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il.

Ngày 26/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il cho biết nước này đã gửi một bức thư lên Ủy ban phụ trách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ Triều Tiên mới đây phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Ngày 26-5, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố những tay súng người Australia hỗ trợ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể bị tước quốc tịch và cấm trở lại Australia mà không cần có phán quyết của tòa án.

Tổng thống Poroshenko thông qua sắc lệnh thông qua chiến lược an ninh quốc gia mới.

Chiến lược an ninh mới nhấn mạnh tăng cường hợp tác quân sự - kỹ thuật với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Ấn Độ đang đương đầu với đợt nắng nóng gần 50 độ C

Số người chết trong đợt nắng nóng tại Ấn Độ với nhiệt độ lên đến gần 50 độ C trong một số khu vực của đất nước đã vượt quá con số 1.000 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục