Malaysia: 145 người mắc kẹt trên núi Kinabalu sau trận động đất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/6/2015 | 2:06:22 PM

Truyền thông Malaysia cho biết, trận động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra hồi 7 giờ 15 sáng 5/6 làm rung chuyển hầu hết bang Sabah, trong đó có thành phố Kota Kinabalu và các khu vực Ranau, Tambun, Tuaran, Pedalaman, và Kota Belud.

Những người leo núi bị mắc kẹt trên núi Kinabalu sau trận động đất.
Những người leo núi bị mắc kẹt trên núi Kinabalu sau trận động đất.

Theo Sabah Parks - cơ quan bảo tồn di sản cảnh quan, khoa học và lịch sử của bang Sabah trên đảo Borneo, có ít nhất 145 người đang bị mắc kẹt trên đỉnh núi Kinabalu sau trận động đất và các hoạt động giải cứu họ đang được tiến hành.

Giám đốc Sabah Parks, tiến sỹ Jamili Nais, cho biết một nhóm khoảng từ 105-109 người gồm những người leo núi, hướng dẫn viên và một cán bộ của Sabah Parks bị mắc kẹt nhưng không ở trong khu vực nguy hiểm, và một nhóm khác gồm 40 người cũng bị mắc kẹt, trong đó có 4 người bị thương. Một máy bay trực thăng sẽ bay đến Laban Rata để cứu những người bị thương.

Cơ quan Sabah Parks đã yêu cầu phối hợp các hoạt động cứu trợ, khuyên những người mắc kẹt không nên tự di chuyển vì lo ngại đá lở và chờ cho đến khi tình hình ổn định.

                                                                            (Theo TTXVN)

Các tin khác
Tân Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis trong cuộc họp báo sau khi được Quốc hội bầu chọn.

Sau 5 vòng bỏ phiếu căng thẳng tại Quốc hội Latvia trong đêm 3-6, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Raimonds Vejonis (Rai-môn Vê-ô-nít) đã được bầu làm Tổng thống nhiệm kỳ mới với tỷ lệ 55/100 số phiếu ủng hộ.

Ảnh minh họa.

Cuba và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 4 về bình thường hóa quan hệ song phương trong hai ngày 15 và 16/6 tới tại Brussels, Bỉ.

Giao tranh ở khu vực Donetsk

Russia Today đưa tin, tính đến ngày 4-6, giao tranh tái bùng phát tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, đã làm 19 người thiệt mạng, 24 người bị thương. Phe chống đối và quân đội Chính phủ cùng cáo buộc nhau đã nã đạn pháo trước dẫn đến vụ xung đột.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken.

Mỹ hôm 3/6 cho biết hơn 10.000 chiến binh Nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt từ khi liên minh quốc tế khởi động chiến dịch không kích nhóm khủng bố này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục