Nguyên thủ các nước châu Phi chuẩn bị ký thỏa thuận FTA

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/6/2015 | 2:11:48 PM

Ba ủy ban kinh tế khu vực của châu Phi (REC) sẽ ký kết một thỏa thuận nhằm thiết lập một khu vực mậu dịch tự do (FTA) lớn nhất của châu lục tại một hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra từ ngày 7-10/6 tại Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Ai Cập hy vọng sẽ chứng kiến xuất khẩu sang các nước châu Phi tăng trưởng 100% trong ba năm tới.
Ai Cập hy vọng sẽ chứng kiến xuất khẩu sang các nước châu Phi tăng trưởng 100% trong ba năm tới.

Hội nghị ba bên, quy tụ các nước thành viên chiếm 51% GDP của châu Phi, dự kiến sẽ ký một thỏa thuận vào ngày 10/6 tới nhằm hình thành ngay khu thương mại tự do đối với hàng hóa của "lục địa Đen", với hy vọng giới thiệu các dịch vụ và các cơ hội đầu tư trong nội bộ châu Phi trong giai đoạn sắp tới.

Với thỏa thuận này, giá trị trao đổi thương mại tại ba khu vực sẽ tăng lên gấp ba lần, dự kiến sẽ đạt 102,6 tỷ USD trong 10 năm tới (kể từ năm 2014).

Thỏa thuận sẽ mang lại cho 26 quốc gia là thành viên của COMESA (Thị trường chung Đông-Nam Phi) - EAC (Cộng đồng Đông Phi) - SADC (Cộng đồng phát triển Nam châu Phi), trong đó có Ai Cập, cơ hội hình thành khu thương mại tự do có sự tham gia của bảy quốc gia châu Phi mới bao gồm Nam Phi, Rwanda, Zambia, Ethiopia, Eritrea, Kenya và Zimbabwe.

Ai Cập hy vọng sẽ chứng kiến xuất khẩu sang các nước châu Phi tăng trưởng 100% trong ba năm tới, dự kiến đạt 5 tỷ USD, so với 2,7 tỷ USD năm 2013, với tốc độ tăng trưởng 33% mỗi năm.

Ai Cập đã ký thỏa thuận với Ngân hàng Phát triển châu Phi cung cấp các khoản tín dụng trị giá 500 triệu USD cho các doanh nghiệp xuất khẩu để hỗ trợ giao dịch thương mại của Cairo với các nước châu Phi.

Hàng hóa Ai Cập sẽ có nhiều cơ hội thâm nhập vào thị trường châu Phi, đặc biệt là đối với các sản phẩm cơ khí, dệt may, hóa chất, đồ nội thất, và các sản phẩm nông nghiệp.

Thỏa thuận tại Sharm sắp tới là kết quả của bốn năm đàm phán giữa các quốc gia thành viên của ba tổ chức nói trên.

Bộ trưởng Công nghiệp và Ngoại thương Ai Cập Mounir Fakhry Abdel-Nour cho rằng đây là một bước đầu tiên hướng tới việc hình thành một khu vực thương mại tự do toàn châu Phi vào năm 2017, hiện đang trong quá trình đàm phán.

Mười ba nguyên thủ của các quốc gia châu Phi và các đoàn đại biểu châu Phi khác dự kiến sẽ ký thỏa thuận này tại Sharm El-Sheikh vào ngày 10/6 tới.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh này cùng với Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Hội nghị thượng đỉnh này cũng sẽ có sự tham dự của những người đứng đầu các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Ngân hàng Thế giới (WB).

                                                                (Theo TTXVN)

Các tin khác
Quần thể kiến trúc Angkor Wat của Campuchia

Bộ Ngoại giao Campuchia vừa gửi thư tới Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này phản đối việc tổ chức tôn giáo Mahavir Mandir xây dựng một phiên bản đền Angkor Wat tại Ấn Độ.

1 trường học ở Seoul thông báo đóng cửa và cấm phụ huynh vào trường ngày 8-6

Theo Yonhap, sáng 8-6, Hàn Quốc cho biết đã có 6 ca tử vong do Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) cùng với 23 ca nhiễm mới đưa tổng số người bị nhiễm tại nước này lên 87.

Trung Quốc tổ chức tang lễ cho hơn 400 nạn nhân chìm tàu - Ảnh: Phút mặc niệm các nạn nhân vụ chìm tàu của lực lượng quân đội Trung Quốc tham gia cứu hộ

Ngày 7/6, AFP dẫn thông cáo chính thức của chính quyền Trung Quốc cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tàu Ngôi Sao Phương Đông chở 456 người lật úp trên sông Dương Tử hôm 1.6 đã lên đến 431 người.

Tổng thống Obama ủng hộ một nước Anh tiếp tục ở lại trong EU.

Tại buổi gặp song phương Mỹ-Anh bên lề Hội nghị thượng đỉnh 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) ở Đức, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/6 đã đề nghị Thủ tướng Anh David Cameron cân nhắc kỹ về khả năng tổ chức trưng cầu ý dân về khả năng London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục