Iran và nhóm P5+1 nối lại đàm phán

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/6/2015 | 8:28:07 AM

Ngày 10/6, các đại diện Iran và nhóm P5+1 (gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Vienna (Áo) với hy vọng đạt được đồng thuận về một bản thỏa thuận hạt nhân toàn diện trong bối cảnh thời hạn chót 30/6 đang tới gần.

Quan chức cấp cao phụ trách chính trị của EU Helga Schmid (trái) và trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araqchi đàm phán tại Lausanne (Thụy Sĩ), ngày 26/3/2015.
Quan chức cấp cao phụ trách chính trị của EU Helga Schmid (trái) và trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araqchi đàm phán tại Lausanne (Thụy Sĩ), ngày 26/3/2015.

Theo lịch trình, các vòng đàm phán tại Vienna sẽ được bắt đầu bằng một cuộc gặp cấp chuyên gia của Iran và nhóm P5+1. Dự kiến, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, trưởng đoàn đàm phán của Iran cùng quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid sẽ đóng vai trò đồng điều phối các cuộc thảo luận này. Vòng đối thoại cấp giám đốc chính trị giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ được tổ chức vào ngày 12/6 tới.

Hiện các bên liên quan đang gấp rút triển khai nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận phức tạp về chương trình hạt nhân của Tehran khi mà chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ tới thời hạn chót 30/6. Tuy nhiên, các nỗ lực đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 vẫn vấp phải nhiều rào cản, chủ yếu xung quanh vấn đề cho phép các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran, cũng như cơ chế giám sát việc thực thi thỏa thuận hạt nhân cuối cùng và khả năng tái áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Iran trong trường hợp nước Cộng hòa Hồi giáo này vi phạm thỏa thuận.

Trong một diễn biến mới nhất cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran trước thềm diễn ra vòng đàm phán tại Vienna, ngày 9/6, ông Araqchi đã thẳng thắn bác bỏ thông tin do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken đưa ra về khả năng bản thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ có hiệu lực “vĩnh viễn”.

Ông Araqchi cho rằng, nhận định do quan chức ngoại giao Mỹ đưa ra là hoàn toàn sai lầm và bản thỏa thuận hạt nhân toàn diện – nếu được Iran và nhóm P5+1 thông qua, cũng sẽ được ấn định thời hạn cụ thể. Bên cạnh đó, thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng khẳng định rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ tiếp tục tôn trọng những thỏa thuận quốc tế đã ký kết, trong đó gồm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Theo quan điểm của ông Araqchi, tuyên bố trên của ông Blinken chỉ nhằm phục vụ cho những mục đích nội bộ và trấn an các nước đồng minh của Mỹ.

                                                                        (Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Thượng đỉnh COMESA, tổ chức ở Ai Cập.

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin ngày 10/6, tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập, 25 quốc gia châu Phi đã ký thỏa thuận thành lập khu vực thương mại tự do lớn nhất lục địa Đen.

Cựu Tổng thống Ricardo Martinelli.

Ngày 9/6, Tòa án Công lý Tối cao Panama (CSJ) đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Ricardo Martinelli với cáo buộc ra lệnh đặt máy nghe trộm điện thoại trong thời gian đương chức (2009-2014).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew

Tuyên bố nói trên do Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk và Bộ trường Tài chính Ukraine Natalie Jaresko.

Ông Aziz Dweik.

Theo AFP, ngày 9/6, Israel đã thả Chủ tịch Hội đồng Lập pháp (Quốc hội) Palestine Aziz Dweik sau gần một năm giam giữ nhân vật này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục