Tổng thống Sudan rời Nam Phi trước khi có lệnh bắt của tòa

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/6/2015 | 2:11:07 PM

Ngày 15/6, Tòa án tối cao tại thành phố Pretoria của Nam Phi đã phát lệnh bắt giữ đương kim Tổng thống Sudan Omar al-Bashir khi ông dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) tổ chức tại Nam Phi.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.

Tuy nhiên, lệnh bắt giữ được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống al-Bashir đã rời Nam Phi về nước.

Trước đó, ngày 14/6, tòa án trên đã ra lệnh cấm ông al-Bashir rời Nam Phi sau khi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) kêu gọi Chính phủ Nam Phi bắt giữ ông này với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột tại Darfur từ năm 2003, song ông al-Bashir đã rời Nam Phi chiều cùng ngày.

Theo chánh án Tòa án tối cao Dunstan Mlambo, Chính phủ Nam Phi phải có biện pháp bắt giữ ông Bashir để chờ ICC đưa ra yêu cầu bắt giữ chính thức.

Chánh án Mlambo nhấn mạnh việc phát lệnh bắt ông al-Bashir là nhằm thực thi quyền tài phán của tòa án, và chính phủ không bắt giữ ông al-Bashir là “mâu thuẫn với hiến pháp”.

Các nguồn tin Chính phủ Nam Phi xác nhận ông al-Bashir đã lên máy bay về nước bất chấp lệnh cấm của tòa án. Truyền thông Sudan cũng đã đưa hình ảnh các nhà lãnh đạo cấp cao Sudan đón Tổng thống al-Bashir tại sân bay quốc tế Khartoum.

Ông al-Bashir tới Nam Phi ngày 14/6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của AU được tổ chức tại thành phố Johannesburg. Chính phủ Nam Phi áp dụng quyền miễn trừ đối với tất cả nhà lãnh đạo châu Phi khi tham dự hội nghị của AU. Điều đó có nghĩa là không nhà lãnh đạo châu Phi nào bị bắt giữ trong hai ngày diễn ra hội nghị.

Trước động thái của Tòa án tối cao, Ủy ban về quan hệ và hợp tác quốc tế của Quốc hội Nam Phi ngày 15/6 đã bày tỏ quan ngại và cho rằng đây là hành động mang tính cơ hội nhằm vào các nhà lãnh đạo châu Phi nhân danh luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Văn hóa của AU đã chỉ trích ICC về yêu cầu bắt giữ nhà lãnh đạo Sudan khi ông này đang tham dự hội nghị thượng đỉnh của AU.

Theo hội đồng trên, Tổng thống al-Bashir tới Nam Phi theo lời mời của AU và dự các hội nghị liên quan của khối mà không phải tới với tư cách khách mời của Chính phủ Nam Phi. Theo đó, ông al-Bashir được quyền miễn trừ ngoại giao như tất cả các nhà lãnh đạo khác.

                                                                        (Theo TTXVN)

Các tin khác
Nasser al-Wuhayshi

CNN ngày 16-6 đưa tin, giới an ninh quốc gia Yemen cho biết Nasser al-Wuhayshi -thủ lĩnh người Yemen của tổ chức Al Qaeda tại Bán đảo Arập đã bị tiêu diệt trong 1 vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Học sinh một trường tiểu học ở thành phố Pyeongtaek được đo thân nhiệt trước khi vào học

Ngày 16-6, chính quyền Hàn Quốc thông báo đã có thêm ba người nước này thiệt mạng vì virút MERS, đưa tổng số người chết vì MERS tại đây lên 19.

Đất nước này muốn phát đi thông điệp, Nepal đã an toàn để đón du khách.

Bầu trời châu Âu vẫn u ám trước sự bất đồng giữa Hy Lạp và EU.

Ngày 15-6, tin tức về cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và nhóm chủ nợ - cơ hội cuối cùng để Hy Lạp nhận được khoản giải ngân cuối cùng 7,2 tỷ EUR trong gói cứu trợ trị giá 240 tỷ EUR dành cho nước này - đã kết thúc thất bại, khiến cho cả châu Âu thêm lo lắng. Việc hai bên không đạt được thỏa thuận nào đồng nghĩa thời gian rơi vào tình trạng vỡ nợ với nguy cơ ra khỏi khu vực đồng Euro (Eurozone) của Hy Lạp ngày càng gần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục