Israel xây rào an ninh dọc biên giới với Jordan ngăn người di cư
- Cập nhật: Thứ ba, 30/6/2015 | 1:54:29 PM
Ngày 29/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nội các an ninh nước này đã phê chuẩn kế hoạch xây hàng rào an ninh dọc biên giới phía Đông giáp Jordan.
![]() |
Binh sỹ Israel tuần tra gần hàng rào biên giới Israel-Syria.
|
Theo kế hoạch trên, hàng rào an ninh sẽ kéo dài 30km chạy từ thành phố Eilat ở cực Nam Israel tới địa điểm chuẩn bị xây dựng một sân bay mới cách Eilat 19km về phía Bắc.
Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Netanyahu nêu rõ kế hoạch trên được thực hiện với sự phối hợp của phía chính quyền Jordan, và hàng rào an ninh này sẽ nằm hoàn toàn bên trong lãnh thổ Israel, không xâm phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như các lợi ích của Jordan.
Israel và Jordan duy trì quan hệ hữu nghị kể từ khi hai nước hiệp định hòa bình vào năm 1994. Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng trăm nghìn người Syria và Iraq chạy tị nạn sang Jordan trong hơn ba năm qua, giới chức an ninh Israel lo ngại các tay súng thánh chiến Hồi giáo lợi dụng tình hình xâm nhập lãnh thổ Israel từ Jordan.
Jordan là nước duy nhất giáp giới Israel chưa ngăn cách bằng hàng rào. Năm 2013, Israel đã hoàn tất xây dựng tuyến hàng rào công nghệ cao dài 240km dọc biên giới với Ai Cập nhằm ngăn chặn làn sóng người di cư từ châu Phi.
Israel cũng đã xây hàng rào an ninh ở biên giới với Liban và dọc Cao nguyên Golan giáp Syria.
Ngoài ra, những bức tường và hàng rào được xây dọc khu Bờ Tây chiếm đóng của Palestine ngăn cách với Dải Gaza.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

AFP đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào 2 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Houthi ở thủ đô Sanaa tối 29/6.

Theo hãng tin AP, ngày 29-6, một ngày trước thời hạn chót phải trả nợ cho nhóm chủ nợ quốc tế, chính phủ Hy Lạp buộc phải ban hành lệnh đóng cửa toàn bộ hệ thống ngân hàng và sàn giao dịch chứng khoán, do tình trạng người dân đổ xô đi rút tiền gia tăng và không thể kiểm soát.

Cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran giữa Tehran và nhóm P5 + 1 (Anh, Đức, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc) sẽ không kết thúc vào ngày 30/6 như dự kiến mà sẽ kéo dài thêm ít nhất vài ngày, AFP dẫn lời một nhà ngoại giao Iran.
Lễ ký kết thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ngày 29-6 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Các đại biểu từ 57 quốc gia ký kết biên bản chính thức thành lập và trở thành thành viên AIIB. Theo Reuters, Anh, Đức, Australia và Hàn Quốc là một trong những thành viên sáng lập. Nhật Bản và Mỹ cho tới nay vẫn không tham gia.