Hy Lạp chính thức vỡ nợ trước IMF
- Cập nhật: Thứ tư, 1/7/2015 | 1:50:22 PM
0h ngày 1/7 (giờ Brussels) - tức 5h giờ Việt Nam, Hy Lạp đã chính thức trở thành quốc gia phát triển đầu tiên tuyên bố vỡ nợ đối với Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF).
![]() |
Tỷ phú Bill Gates mất khoảng 1,4 tỷ USD sau thông tin Hy Lạp đóng cửa các ngân hàng.
|
Theo đó, IMF chính thức xác nhận Hy Lạp đã thất bại trong việc trả khoản nợ 1,7 tỷ USD. Yêu cầu gia hạn của Chính phủ Athens gửi đến IMF sẽ được trình lên Ban Điều hành của Quỹ trong ngày hôm nay.
Trước đó, trong cuộc điện đàm khẩn giữa các Bộ trưởng Tài chính khu vực Eurozone, Hy Lạp đã yêu cầu ECB gia hạn 2 tháng đối với khoản nợ của nước này và đề xuất một gói cứu trợ mới. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã không đạt được kết quả nào. Lần vỡ nợ này đã đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong sự sụp đổ tài chính của đất nước này.
* Hy Lạp "đóng băng" ngân hàng: Tỷ phú thế giới mất 70 tỷ USD
Ngay sau thông tin Hy Lạp đóng cửa các ngân hàng, tổng tài sản của nhóm 400 người giàu nhất thế giới đã bị thiết hại ít nhất 70 tỷ USD chỉ trong 1 ngày giao dịch.
Đây là thống kê mới nhất của hãng Bloomberg. Theo đó, trung bình mỗi người trong danh sách đã mất đến 175 triệu USD. Chỉ tính riêng Nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett đã thiệt hại hơn 1,6 tỷ USD và Bill Gates cũng mất khoảng 1,4 tỷ.
Nhiều chuyên gia phân tích nỗi lo sợ về việc Hy Lạp trở thành quốc gia phát triển đầu tiên không thể trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Thế giới đã khiến các nhà đầu tư đồng loạt tháo chạy. Và cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ chỉ số tín nhiệm của Hy Lạp xuống mức CC - nghĩa là ngày càng tiến gần hơn đến nguy cơ "mất khả năng trả nợ" lâu dài.
(Theo VTV)
Các tin khác

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/6 đã tăng cường an ninh khu vực biên giới với Syria sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công vào thị trấn vùng biên Tel Abyad của Syria.

Bắc Kinh, hôm 30-6, tuyên bố đã xây dựng bồi đắp xong một số đảo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, dù động thái này bị các nước xung quanh chỉ trích là phi pháp.

Theo Reuters, các quan chức cho biết ngày 30/6, khoảng 1.200 tù nhân, trong đó có cả các nghi can al-Qaeda, đã tẩu thoát trong vụ đụng độ tại một nhà tù ở miền Trung Yemen.

Ngày 30/6, Chính phủ Hy Lạp đã đề xuất chương trình cứu trợ kéo dài 2 năm từ Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM).