EU hủy hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp bàn về Hy Lạp
- Cập nhật: Thứ hai, 13/7/2015 | 1:46:32 PM
Liên minh Châu Âu (EU) đã bất ngờ thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của khối này dự kiến diễn ra trong ngày 12-7 để bàn về số phận của Hy Lạp trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do các bộ trưởng tài chính của khối vẫn phải tiếp tục các cuộc đàm phán khó khăn về gói cứu trợ mới đối với Athens.
Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc họp Bộ trưởng Tài chính Eurozone diễn ra ngày 11-7 không có bất kỳ đột phá nào sau hơn 8 giờ đàm phán. Mặc dù chính quyền Athens đã gửi các kế hoạch cải cách mới gần như chấp nhận toàn bộ yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để có thể nhận được gói cứu trợ tài chính mới, tuy nhiên, các phiên thảo luận của Bộ trưởng Tài chính Eurozone thể hiện sự chia rẽ sâu sắc về vấn đề giải cứu Hy Lạp.
Trong đó, đáng chú ý là phương án mới nhất của Đức đưa ra. Thứ nhất, Hy Lạp cần chuyển giao toàn bộ quỹ tài sản trị giá 50 tỷ euro. Quỹ này sẽ bán các tài sản lấy tiền trang trải nợ cho Hy Lạp. Phương án thứ hai, cần ngừng tư cách thành viên trong Eurozone của Hy Lạp ít nhất 5 năm và khoản nợ của Athens sẽ được cơ cấu lại.
Trong khi đó, Athens cho rằng, những đòi hỏi mới của Đức mang tính xúc phạm Hy Lạp và nhằm mục đích hạ bệ Chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras. Trong khi đó, Chính phủ Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ dư luận người dân trong nước cũng như nội bộ đảng cầm quyền.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Báo chí Đức dẫn bản Dự thảo Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) ngày 12/7 cho biết khối này tính toán tới cuối tháng 8, Hy Lạp cần khoảng 19 tỷ euro cho nhu cầu tài chính ngắn hạn của nước này.

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại thủ đô N'Djamena của Cộng hòa (CH) Chad ngày 11-7.

Ngày 11/7, Triều Tiên đã chỉ định Tướng Pak Yong-sik làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, 3 tháng sau khi người tiền nhiệm bị cách chức.

Ngày 11/7, các máy báy của Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen và một thành phố lớn khác.