Đàm phán hạt nhân Iran chưa đạt thỏa thuận cuối cùng
- Cập nhật: Thứ ba, 14/7/2015 | 2:28:12 PM
Sáng 14-7 (theo giờ Việt Nam), các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đang diễn ra tại thủ đô Vienna của vẫn chưa kết thúc. Điều này đồng nghĩa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã bỏ lỡ thời hạn chót lần thứ tư trong vòng 2 tuần qua để đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện được đánh giá có ý nghĩa lịch sử.
![]() |
Toàn cảnh vòng đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 tại Vienna, Áo ngày 7-7.
|
Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif (Mô-ha-mát Gia-vát Gia-ríp) cho biết, các bên có thể sẽ đạt được thỏa thuận trong ngày 14-7. Hãng tin AP của Mỹ dẫn các nguồn tin ngoại giao cũng đề cập khả năng này, đồng thời cho biết thêm việc tuyên bố đạt được thỏa thuận cuối cùng có thể được thực hiện vào rạng sáng nay theo giờ Vienna.
Đến thời điểm hiện tại, các bên đều nhấn mạnh vẫn còn một số điểm bất đồng, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran. Về phía Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest (Giốt Ơ-nét) cho biết, các nhà đàm phán tại thủ đô Vienna (Áo) đã đạt được tiến bộ thực chất.
Danh sách những điểm khác biệt đã được thu hẹp nhưng một số điểm then chốt vẫn chưa được giải quyết. Theo ông Earnest, nhóm đàm phán của Mỹ sẽ tiếp tục lưu lại Vienna chừng nào các cuộc đàm phàn còn hữu ích.
Hãng tin TASS dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga thông báo các ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 đã nối lại cuộc đàm phán vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 14-7 (theo giờ Việt Nam) sau khi nghỉ ăn tối.
(Theo QĐND)
Các tin khác

Ngày 14/7, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi chấm dứt sự chia cắt bán đảo Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhắc lại ước muốn thống nhất hòa bình với Triều Tiên.

Quân đội Hungary hôm 13/7 đã khởi công xây tường rào ở biên giới miền Nam nước này nhằm chặn dòng người di cư tràn qua biên giới từ phía Serbia.

Ngày 14/7, chính phủ Iraq khởi động chiến dịch tấn công quy mô lớn được mong chờ lâu nay để giành lại tỉnh miền Tây Anbar từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Trưa 13-7 (giờ địa phương), phái đoàn Philippines đã bắt đầu phiên điều trần thứ hai trước Tòa án Trọng tài Thường trực LHQ (PCA) tại La Hay, Hà Lan. Phái đoàn của Philippines gồm Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Paquio Ochoa Jr., Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima, Cố vấn pháp luật của Chính phủ Philippines Florin Hilbay…