Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 103 đô đốc và tướng lĩnh quân đội
- Cập nhật: Thứ ba, 19/7/2016 | 7:57:07 AM
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay 18/7 đã công bố việc bắt giữ tổng cộng 103 đô đốc và tướng lĩnh quân đội nước này sau cuộc đảo chính quân sự đêm ngày 15/7.
![]() |
|
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắt 6.000 người sau âm mưu đảo chính bất thành
>> Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đảo chính quân sự
Tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn căng thẳng sau vụ đảo chính bất thành khiến ít nhất 290 người chết và hơn 2.000 người bị thương, hầu hết là dân thường.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã nắm quyền kiểm soát chính phủ hoàn toàn và bắt đầu quá trình thanh trừng có hệ thống trong quân đội.
Trong một thông báo ngày hôm qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo việc bắt giữ 103 đô đốc và tướng lĩnh quân đội nước này, những người được cho là có liên hệ với nhóm âm mưu đảo chính.
Trước đó vào hôm qua 17/7, các cơ quan thực thi luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 6.000 người, bao gồm cả sĩ quan quân đội cấp cao và cấp trung.
Chính quyền nước này cáo buộc nhà thuyết giảng Hồi giáo đối lập Fethullah Gulen (đang cư trú tại Mỹ) chỉ đạo cuộc binh biến trên.
(Theo TPO)
Các tin khác

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, không có mối liên hệ nào giữa nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và kẻ lái xe giao hàng Tunisia đã giết chết 84 người ở Nice tuần trước.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 17/7 nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được biết đến là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), mà nước này đạt được với các cường quốc thế giới vào tháng 7 năm ngoái, là "thỏa thuận cuối cùng" và Tehran sẽ tuân thủ thỏa thuận quốc tế này, song sẽ không có bất kỳ thương lượng nào khác trong trường hợp JCPOA bị các cường quốc vi phạm.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 cho biết, ít nhất 42 máy bay trực thăng đã mất tích khỏi các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 6.000 người bị bắt và con số sẽ tiếp tục tăng, sau âm mưu đảo chính bất thành làm ít nhất 265 người chết trong các cuộc đụng độ ở Thổ Nhĩ Kỳ.