Campuchia điều tra âm mưu đảo chính chống ông Hun Sen
- Cập nhật: Thứ năm, 21/7/2016 | 8:03:33 AM
Quân đội Campuchia đang tiến hành điều tra một âm mưu đảo chính chống lại Thủ tướng Hun Sen trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại quốc gia này.
![]() |
Quan chức phụ trách nhân quyền Mỹ Labor Tom Malinowski đứng cạnh bức chân dung của nhà phản biện chính trị nổi tiếng của Campuchia Kem Ley vừa bị sát hại tại Phnom-Penh ngày 10-7
|
Thông tin do một quan chức Bộ Quốc phòng Campuchia cung cấp ngày 20-7.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Chhum Sucheat cho biết, cuộc điều tra liên quan tới một người đàn ông đã tuyên bố những kế hoạch lật đổ ông Hun Sen trên mạng xã hội Facebook cùng các video đăng tải trên Youtube và kêu gọi mọi người ủng hộ.
Ông Chhum Sucheat nói: "Chính quyền đang điều tra và truy lùng người này". Ông Sucheat xác định tên người đàn ông đó là Vichea Som nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Tin tức về âm mưu đảo chính được công bố một ngày sau khi một quan chức cao cấp Mỹ phụ trách nhân quyền hối thúc các lực lượng đối lập chính trị ở Campuchia nên trở lại đàm phán trong bối cảnh "tình hình đang xấu đi".
Trong một video, người đàn ông mà Bộ Quốc phòng Campuchia xác minh là Vichea Som cáo buộc chính phủ của ông Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia của ông là lực lượng đứng sau một cuộc thâu tóm đất đai lớn tại Campuchia.
Người đàn ông đó cũng cáo buộc chính phủ đã nhúng tay trong một số vụ sát hại những người đối lập và vi phạm nhân quyền. Người này nói: "Trong tương lai gần, xin tất cả các lực lượng hãy sẵn sàng chống lại chế độ độc tài".
Tuy nhiên người này không kêu gọi cụ thể về một cuộc đảo chính hay đe dọa sẽ tổ chức đảo chính trong đoạn video.
Hiện chưa rõ người đàn ông này đưa ra những tuyên bố nói trên từ vị trí nào, nhưng anh ta nói mình thuộc về một đơn vị đóng tại phía tây nam Campuchia. Trang Facebook có tên Vichea Som cũng cho thấy hình ảnh người đàn ông này.
Ông Hun Sen nắm quyền trong hơn 30 năm, nhưng nay, trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra năm 2018. Hiện ông đang đối mặt với việc nhiều cử tri trẻ mong muốn có sự thay đổi về chính trị trong nước.
(Theo TPO)
Các tin khác

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên cả nước kéo dài 3 tháng, chỉ ít giờ sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 19/7, Chính phủ Pháp đã kêu gọi Quốc hội nước này đoàn kết và sớm thông qua dự luật về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp.

Ngày 19/7, Đại hội Đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên cho đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

Chiến dịch “thanh lọc” của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng mở rộng sau cuộc đảo chính bất thành cuối tuần qua. Đến nay, khoảng 50.000 người gồm binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, công chức và giáo viên đã bị bắt giữ, đình chỉ công tác.