Nhân vật xả súng chết chóc ở Đức có thể là một kẻ cực hữu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/7/2016 | 8:35:05 AM

Ngày 23/7, tờ Washington Post dẫn nguồn một quan chức tình báo Đức giấu tên cho biết vụ xả súng ở Munich, Đức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 5 năm vụ thảm sát tại Na Uy làm 77 người thiệt mạng.

Cảnh sát có vũ trang của Đức đã nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường vụ xả súng.
Cảnh sát có vũ trang của Đức đã nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường vụ xả súng.

Nguồn tin này cũng nói rằng kẻ gây ra các vụ tấn công bằng súng và bom ở Munich là một nhân vật cực đoan, mang nặng tư tưởng cực hữu giống Anders Behring Breivik, kẻ gây vụ thảm sát ở Na Uy. Tuy nhiên nhà chức trách Đức đã không xác nhận các thông tin này.

Hiện chưa có ai lên tiếng nhận gây ra vụ xả súng, nhưng một nguồn tin cảnh sát cho tờ Post biết rằng vụ việc có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố.

Một thông điệp viết rằng tiếng Arab, dường như từ một tài khoản của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được tải lên mạng, chứa nội dung sau: "Chẳng có nơi nào là an toàn cho tất cả các ngươi. Chính các ngươi đã mở toang cánh cửa địa ngục, khi tuyên chiến với chúng ta."

Đã có một số thông tin ban đầu về kẻ thực hiện vụ xả súng. Theo lời Sabrina, nhân viên một trung tâm mua sắm ở Munich - nơi xảy ra vụ xả súng - sát thủ đã bắt đầu bắn giết từ bên ngoài trung tâm.

Gã này có tóc màu đen và để râu, mặc một chiếc áo màu đen và đeo một loại áo khoác nào đó, đã đi dọc theo các hành lang của trung tâm mua sắm, trước khi rời đi. Sabiha đã thấy ít nhất 2 người chết và 1 người bị thương tại nơi cô làm việc.

Một đoạn video được tải lên mạng xã hội Twitter cho thấy tay súng đã bắn bừa bãi vào người đi đường bên ngoài một cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald nằm cạnh trung tâm mua sắm kể trên.

Thông tin chính thức cho biết đã có tổng cộng 10 người thiệt mạng trong vụ việc, gồm cả tay súng.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đặc nhiệm Pháp phong tỏa một khu vực sau đợt truy quét khủng bố ngày 21-7.

Nhà chức trách Pháp ngày 21-7 vừa phát động chiến dịch chống khủng bố ở khu vực Argenteuil, ngoại ô thủ đô Paris với sự tham gia của cảnh sát đặc nhiệm RAID.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 (AMM-49) và các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao liên quan diễn ra tại Vientiane, Lào từ ngày 23 - 26/7.

Tại AMM-49, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc dự kiến sẽ ra tuyên bố về việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC.

Người biểu tình ủng hộ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tuần hành trên cầu Bosphorus.

Ngày 21/7, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tuần hành trên cầu Bosphorus tại Istanbul, phản đối cuộc đảo chính quân sự bất thành hòng lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cuối tuần trước.

Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một số quan chức quân đội của Hàn Quốc ngày 22/7 cho biết một trong ba quả tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng ngày 19/7 vừa qua có thể đã phát nổ trên không trong giai đoạn bay đầu tiên do trục trặc, và trong số ba quả tên lửa này có hai quả thuộc loại Rodong và quả còn lại thuộc loại Scud.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục