Ấn Độ triển khai 100 tên lửa hành trình dọc biên giới Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/8/2016 | 8:28:18 AM

Chính phủ Ấn Độ đã thông qua kế hoạch triển khai một trung đoàn tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ở biên giới phía đông bắc với Trung Quốc, truyền thông địa phương cho biết hôm qua 3/8.

Ấn Độ sẽ triển khai 100 tên lửa Brahmos tới biên giới với Trung Quốc.
Ấn Độ sẽ triển khai 100 tên lửa Brahmos tới biên giới với Trung Quốc.

Tờ Economic Times của Ấn Độ dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ủy ban an ninh Ấn Độ đã thông qua kế hoạch triển khai trung đoàn tên lửa dọc biên giới với Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh.

Trung đoàn này được cho là sẽ bao gồm 100 tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và 5 bệ phóng tự hành trên xe tải và một sở chỉ huy di động.

BrahMos là tên lửa siêu thanh tầm ngắn do Ấn Độ và Nga chế tạo, có thể phóng từ mặt đất, máy bay, tàu ngầm và tàu nổi. Nó được đưa vào biên chế Hải quân Ấn Độ từ năm 2005. Tên lửa này có tầm bắn gần 300km và có thể mang theo đầu đạn thông thường với trọng lượng gần 300kg. Tốc độ của tên lửa gấp khoảng 2,8 lần tốc độ âm thanh.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi Ấn Độ mới đây đã điều 100 xe tăng tới khu vực Ladakh ở miền Đông, gần biên giới Trung Quốc, nhằm đối phó với những mối đe dọa xâm nhập từ Trung Quốc.

Trong thời gian gần đây, từng xảy ra nhiều cuộc xâm nhập của quân đội Trung Quốc tại nhiều vị trí khác nhau ở khu vực biên giới Ấn - Trung. Với việc điều động xe tăng tới khu vực biên giới, Ấn Độ muốn tái khẳng định chủ quyền đối với vùng lãnh thổ mà Trung Quốc đang cố chiếm đóng.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), ngày 3-8, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tỉnh Nam Hwanghae phía Tây Nam nước này vào lúc 7h50 giờ địa phương (tức 5h50 giờ Hà Nội). Đây là tên lửa Rodong tầm trung, có tầm bắn ước tính lên tới 1.300km, như vậy tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Nhật Bản.

Máy bay hành khách của hãng Emirates bốc khói trên đường băng.

Hãng hàng không Emirates xác nhận máy bay Boeing 777-300 A6-EMW, thực hiện chuyến bay mang số hiệu EK521 chở 275 hành khách và phi hành đoàn, đi từ Thiruvananthapuram, Ấn Độ tới Dubai gặp tai nạn lúc 12 giờ 45 ngày 3-8 tại sân bay quốc tế Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Các đại biểu tham dự AEM-48 chụp ảnh lưu niệm.

AEM-48 tập trung thảo luận việc đảm bảo việc tổ chức triển khai nội dung của chủ đề “Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động”.

Bà Inada Tomomi thay ông Nakatani Gen làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.

Nội các mới của Thủ tướng Abe sẽ chính thức ra mắt chiều 3/8 với kỳ vọng sẽ đưa Nhật Bản lên một giai đoạn phát triển mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục