Thái-lan: Khả năng dự thảo Hiến pháp mới được thông qua

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2016 | 2:47:56 PM

Tối 7-8, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới. Theo đó, đa số cử tri Thái lan đồng ý với văn kiện này.

Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-ocha bỏ phiếu ở Bangkok.
Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-ocha bỏ phiếu ở Bangkok.

Với 94% số phiếu được kiểm, có 15.562.027cử tri đồng ý với dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan, chiếm 61,4%, so với 9.784.680 lá phiếu phản đối (tương đương 38,6%). Như vậy, dự thảo Hiến pháp mới gần như chắc chắn vượt qua trở ngại đầu tiên và lớn nhất để chính thức có hiệu lực thời gian tới. Với câu hỏi phụ trong phiếu bầu về việc cho phép Thượng viện cùng Hạ viện bầu Thủ tướng, có 13,9 triệu người (chiếm 58%) nhất trí và 10 triệu ý kiến phản đối (42%).

Chỉ có khoảng 30 triệu trong tổng số 50 triệu cử tri đến hơn 94 nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để thực hiện nghĩa vụ công dân. Đây là tỷ lệ rất thấp (58%) so với kỳ vọng 80% của Chính phủ Thái Lan trước cuộc trưng cầu ý dân.

Đây là cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai ở Thái Lan liên quan đến Hiến pháp. Lần đầu diễn ra năm 2007, một năm sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Với kết quả này, Thái Lan sẽ có bản Hiến pháp thứ 20 kể từ khi nước này chuyển qua chế độ quân chủ năm 1932.

Tuy nhiên, bản dự thảo Hiến pháp này, cũng giống văn kiện tiền thân của nó (bị bác bỏ hồi tháng 9-2015), vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Phe ủng hộ cho rằng, quân đội nên tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước trong bối cảnh tình hình chính trị bất ổn và chia rẽ. Trước đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha một lần nữa khẳng định tiến hành tổng tuyển cử vào năm 2017, bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu ý dân.

Trong tổng số 279 điều khoản của văn kiện này, có các quy định gây tranh cãi sâu rộng trong các tầng lớp xã hội Thái Lan như: Số ghế tại Thượng viện được tăng từ 200 lên 250 và hoàn toàn do quân đội đề cử; Hai viện Quốc hội bầu Thủ tướng, thay vì đương nhiên dành cho đại diện của đảng chiếm đa số trong Hạ viện. Thượng viện cũng có quyền bác bỏ đề cử của đảng chiếm đa số và thay bằng nhân vật do Thượng viện chỉ định, có thể không phải là thành viên của Quốc hội hay đảng phái nào. Nhiều cử tri lo ngại Hiến pháp mới sẽ dọn đường cho việc quân đội tiếp tục nắm quyền sau tổng tuyển cử.

Hôm nay (8-8), công tác kiểm phiếu tiếp tục được tiến hành và kết quả chính thức sẽ có trong vòng ba ngày.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Một chai bom xăng bốc cháy khi rơi xuống đường giữa lễ hội samba ở phường Suginami.

Vụ việc xảy ra tối 7-8 trong lễ hội samba trên một con đường mua sắm ở thủ đô Tokyo. Nghi can ném bom xăng xuống đám đông đã treo cổ tự tử trong một căn hộ trên tầng ba.

Ngày 7-8, phát biểu trên truyền hình toàn quốc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte công khai cho biết, hơn 150 thẩm phán, thị trưởng, nghị sĩ và quân nhân nước này có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp, đồng thời thu hồi giấy phép sử dụng súng của họ và yêu cầu họ từ chức để phục vụ công tác điều tra.

Cấp cứu người bị thương sau vụ đánh bom tại Bệnh viện Dân sự Quetta ngày 8-8-2016.

Vụ nổ xảy ra sáng nay 8-8 tại bệnh viện ở TP Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, ngay sau vụ Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Balochistan là Bilal Anwar Kasi bị các tay súng không rõ bắn chết ở Quetta.

Một khu vực ở bang Veracruz (Mexico) bị lở đất.

Bão Earls đã gây ra nhiều vụ lở đất và lũ quét làm ít nhất 39 người thiệt mạng ở Mexico. Quốc gia châu Âu Macedonia vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bão lũ làm chết 21 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục