Brazil: Bà Rousseff chính thức bị phế truất, tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức
- Cập nhật: Thứ năm, 1/9/2016 | 9:14:30 AM
Ngày 30/8, bà Dilma Rousseff đã chính thức bị Thượng viện Brazil phế truất chức Tổng thống. Kết quả vòng bỏ phiếu tại Thượng viện cho thấy, số phiếu thuận là 61, số phiếu chống là 20.
![]() |
Bà Dilma Rousseff.
|
Quyết định của Thượng viện đã chấm dứt quá trình luận tội Tổng thống kéo dài với cáo buộc bà Rousseff dính líu tới các vụ bê bối tham nhũng và điều hành yếu kém khiến nền kinh tế trì trệ. Việc phế truất bà Rousseff cũng đã khép lại 13 năm cầm quyền của Đảng Lao động Brazil.
Những người ủng hộ phế truất bà Rousseff đã ăn mừng quyết định này của Thượng viện và gọi đây là bước ngoặt mở đường cho những làn gió mới thổi vào nền kinh tế Brazil.
Trong thập kỷ trước, nền kinh tế Brazil đã phát triển bùng nổ và nâng cao vị thế trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nền kinh tế đã lâm vào suy thoái sâu, cùng với đó là hàng loạt bê bối tham nhũng rúng động dư luận. Hàng triệu người đã đổ xuống đường tuần hành đòi luận tội Tổng thống vừa bị phế truất Dilma Rousseff do quản lý yếu kém.
Sau khi bà Rousseff bị phết truất, Phó Tổng thống Michel Temer đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Ông Temer sẽ giữ cương vị này trong phần nhiệm kỳ còn lại của bà Rousseff, tức là từ nay tới năm 2018.
Tân Tổng thống Brazil Michel Temer
Tuy nhiên, trên cương vị mới, ông Temer được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Đầu tiên, ông sẽ phải đương đầu với sự phản đối gay gắt từ đảng Lao động đối lập. Ngoài ra, các kế hoạch tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, cải cách quỹ hưu bổng và luật phúc lợi xã hội do ông đề xuất dường như không nhận được sự đồng thuận từ Quốc hội.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Đức, Pháp và Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Trung Quốc sẽ không diễn ra.

Hội nghị hòa bình tại Myanmar được kỳ vọng sẽ kết thúc nhiều thập kỷ xung đột sắc tộc và đưa quốc gia này tiến lên con đường phát triển mới.

Một vụ đánh bom xe đã xảy ra bên ngoài khách sạn Somali Youth League gần dinh thự Tổng thống ở thủ đô Mogadishu, Somalia, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Lâm nghiệp và Môi trường Indonesia Siti Nurbaya thông báo nước này đang đặt trong tình trạng khẩn cấp liên quan đến hiện trạng cũng như dự đoán về các nguy cơ cháy và tác động của khói tỏa ra từ các đám cháy rừng và đất.