Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên thử bom hạt nhân mạnh nhất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/9/2016 | 2:33:05 PM

Quả bom hạt nhân được Triều Tiên cho nổ sớm nay có sức công phá 10 kiloton, mạnh nhất trong các vụ thử của Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm các chuyên gia hạt nhân Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm các chuyên gia hạt nhân Triều Tiên.

"Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã cho thử bom hạt nhân sáng nay với sức công phá 10 kiloton, tương đương 10.000 tấn thuốc nổ TNT. Đây là quả bom mạnh nhất trước nay của Triều Tiên", một quan chức giấu tên ở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với AFP.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố đây là hành động khiêu khích mang tính "tự hủy diệt" của miền Bắc.

Lần thử hạt nhân năm 2013 của Triều Tiên từng được cho là mạnh nhất với sức công phá khoảng 6 đến 9 kiloton. Những lần thử hạt nhân của Triều Tiên trước đó diễn ra vào năm 2006 và 2009. Hồi tháng 1, Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4, gây ra địa chấn 5,1 độ Richter và sau đó hứng chịu thêm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết địa chấn 5,3 độ Richter xuất hiện vào 9h30, sát mặt đất và gần khu vực thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tối 8/9 đã tiến hành điện đàm để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Thủ tướng Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời.

Hãng thông tấn Interfax ngày 8/9 đưa tin Quốc hội Uzbekistan đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev (Sa-cát Mia-di-dô-ép) làm Tổng thống lâm thời thay ông Islam Karimov (I-xlam Ca-ri-mốp) vừa qua đời hôm 2/9.

Kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN, Thủ tướng Lào chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN cho Philippines.

Với chủ đề “Đưa tầm nhìn thành hiện thực vì một Cộng đồng ASEAN năng động”, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 đã kết thúc thành công.

Quang cảnh cửa ngõ thành phố Bani Zeid sau khi lực lượng ủng hộ Chính phủ giành quyền kiểm soát Leramun, ngoại ô phía Tây Bắc của Aleppo.

Theo một lá thư được công bố ngày 8/9, hơn 70 nhóm viện trợ nhân đạo Syria tuyên bố sẽ ngừng hợp tác với Liên hợp quốc, đồng thời cáo buộc các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc cùng những đối tác của họ đang bị chính quyền Damascus thao túng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục