Nga muốn kéo dài lệnh ngừng bắn tại Syria thêm ba ngày
- Cập nhật: Thứ bảy, 17/9/2016 | 8:28:45 AM
Theo Reuters/AFP, ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này sẵn sàng gia hạn cho thỏa thuận ngừng bắn tại Syria thêm 72 giờ đồng hồ.
![]() |
Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại Aleppo, miền Bắc Syria.
|
Tuyên bố của bộ trên cũng nói rằng mặc dù thỏa thuận ngừng bắn là song phương, hiện chỉ có Nga và lực lượng chính quyền Syria là đang thực thi đầy đủ thỏa thuận này.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm quân đội Syria đã đưa binh sỹ và vũ khí trở lại tuyến đường castello gần thành phố Aleppo sau khi khu vực này bị quân nổi dậy bắn phá.
Trước đó, cùng ngày ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm về việc thực hiện thỏa thuận ngày 9/9 về ngừng bắn, cứu trợ nhân đạo và hợp tác chống khủng bố tại Syria.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry.
Hai bên bày tỏ hài lòng việc lệnh ngừng bắn nhìn chung được tuân thủ, đồng thời nhất trí ủng hộ làm cho lệnh ngừng bắn trở thành thường trực.
Ông Lavrov lưu ý phía Mỹ về một số nhóm vũ trang bất hợp pháp vi phạm lệnh ngừng bắn và kêu gọi Washington thực hiện cam kết tách biệt các nhóm ôn hòa với các nhóm khủng bố. Ông Lavrov cho rằng trong danh sách các nhóm tham gia ngừng bắn mà Mỹ gửi cho Nga có một số tổ chức khủng bố.
Phía Nga đề nghị công bố toàn bộ thỏa thuận Nga-Mỹ ngày 9/9 và đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua thỏa thuận này.
Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận tất cả các vấn đề nêu trên.
Cùng ngày, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga, Trung tướng Viktor Poznikhir cho biết phe đối lập tại Syria đã có 144 lần vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ khi lệnh này bắt đầu có hiệu lực ngày 12/9.
Trung tướng Viktor Poznikhir tuyên bố phía Mỹ vẫn không áp dụng các biện pháp nhằm buộc phe đối lập tuân thủ lệnh ngừng bắn.
Ông Poznikhir đồng thời cũng khẳng định phía Nga và Chính phủ Syria thực hiện đầy đủ cam kết của mình, trong khi phe đối lập đang lợi dụng lệnh ngừng bắn để củng cố lực lượng.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Chiều 16/9, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tới thủ đô Bratislava của Slovakia tham dự Hội nghị thượng đỉnh không chính thức Liên minh châu Âu (EU) bàn về tương lai của "Lục địa Già" giai đoạn hậu Brexit (nước Anh rời khỏi EU).

Một nguồn tin quân sự ngày 15/9 cho biết có ít nhất 40 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng ủng hộ chính phủ và phiến quân Houthi xung quanh thành phố Taëz, Tây Nam Yemen.

minh châu Âu (EU) đã quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt đối với một số công dân Nga và Ukraine đến tháng 3/2017.

Chuyến thăm kéo dài 12 ngày (từ ngày 14-9) tới Mỹ của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi được coi là cơ hội để quốc gia Đông Nam Á này thoát khỏi sự cô lập của Washington.