Mỹ ngừng đàm phán với Nga về lệnh ngừng bắn tại Syria
- Cập nhật: Thứ ba, 4/10/2016 | 2:47:33 PM
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3-10 cho biết, Mỹ đã tạm ngừng đàm phán với Nga về việc khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria.
![]() |
Các tòa nhà bị hư hại nặng trong khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng tại khu dân cư al-Kalaseh, thành phố Aleppo, Syria.
|
Trong một thông cáo được đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cáo buộc Nga đã không thực hiện các cam kết của nước này trong thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.
“Nga đã không sẵn sàng và không thể bảo đảm chính quyền Syria tôn trọng những thỏa thuận mà Moscow đã nhất trí”, ông Kirby nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cáo buộc Moscow và Damascus tấn công các khu vực của dân thường và các cơ sở hạ tầng quan trọng như các bệnh viện, gây cản trở hoạt động viện trợ tiếp cận được những người dân đang cần.
Theo quyết định đưa ra ngày 3-10, Mỹ sẽ rút phái bộ được điều tới Geneva, Thụy Sĩ để thiết lập Trung tâm triển khai chung với Nga. Tuy nhiên, ông Kirby cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc đã được thiết lập với Nga để giảm nguy cơ va chạm giữa lực lượng của hai bên trong các chiến dịch chống khủng bố tại Syria.
Phản ứng trước quyết định của Washington, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không thực hiện điều kiện then chốt của thỏa thuận với Nga về vấn đề Syria.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nói, “quyết định hiện tại của Washington phản ánh sự thực là chính quyền Tổng thống Barack Obama đã không thể hoàn thành điều kiện then chốt cho việc khôi phục lại sự hợp tác giữa hai nước nhằm vượt qua cuộc xung đột tại Syria hoặc là Washington chưa bao giờ có ý định thực hiện điều đó”.
Đặc phái viên của Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura đã bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về việc Mỹ tạm ngừng đàm phán với Nga về các giải pháp nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria. Tuy nhiên, ông Staffan de Mistura khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề tại Syria.
Nga và Mỹ đã nhất trí vào ngày 9-9 một thỏa thuận nhằm khôi phục lại hòa bình tại Syria. Thỏa thuận này bao gồm một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động viện trợ nhân đạo và khả năng về các chiến dịch quân sự chung nhằm vào các nhóm liên quan đến al-Qaeda và các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Tuy nhiên, giao tranh tiếp tục trở lại chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hết hiệu lực vào ngày 19-9, với việc cả hai bên đều cáo buộc không thực thi đầy đủ thỏa thuận.
(Theo NDĐT)
Các tin khác

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang giành được nhiều sự ủng hộ hơn so với đối thủ ở đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, kết quả khảo sát thực hiện sau cuộc tranh luận đầu tiên cho thấy.

Ngày 3/10, Quốc hội Estonia đã bầu bà Kersti Kaljulaid, 46 tuổi, làm Tổng thống, phá vỡ bế tắc trên chính trường kéo dài 1 tháng qua ở nước này.

Ngày 3/10, Chính phủ Mexico chính thức thông báo sẽ áp dụng trên toàn quốc số điện thoại khẩn cấp 911, một bước đi nhằm tăng tính hiệu quả của hệ thống thi hành luật quốc gia.

Các cuộc không kích ngày 3-10 đã phá hủy bệnh viện lớn nhất phía đông Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát khi quân đội của tổng thống Syria Bashar al-Assad tái chiếm lại thành phố và Mỹ không kích vào một mục tiêu của Al-Qaeda tại đây.