Để tang Quốc vương, Thái Lan vẫn tổng tuyển cử theo kế hoạch
- Cập nhật: Thứ hai, 17/10/2016 | 1:37:01 PM
Truyền thông Thái Lan hôm nay (17/10) cho biết, cuộc tổng tuyển cử ở nước này sẽ diễn ra theo đúng lịch trình vào năm tới mặc dù người Thái vẫn đau buồn vì Quốc vương qua đời.
![]() |
Người dân Thái Lan vái vọng Quốc vương bên ngoài Cung điện Hoàng gia.
|
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời hôm 13/10 làm dấy lên câu hỏi liệu cuộc tổng tuyển của ở quốc gia này dự kiến vào cuối năm 2017 có bị trì hoãn hay không.
Tuy nhiên, báo Bangkok Post hôm nay dẫn nguồn thạo tin khẳng định, việc Quốc vương tạ thế sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tổng tuyển cử. “Chính phủ đã khẳng định cam kết thực hiện đúng tiến trình tổng tuyển cử vào cuối năm sau”, tờ báo cho biết.
Weerachon Sukondhapatipak, một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, từ chối bình luận về thông tin này. “Giờ không phải là bàn về chính trị”, ông Sukondhapatipak cho biết với Reuters.
Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 14/10, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam khẳng định với người dân rằng, các hoạt động của chính phủ và nền kinh tế sẽ vẫn diễn ra bình thường sau khi Quốc vương qua đời. “Mọi thứ sẽ vẫn theo lịch trình có sẵn”, ông Krea-ngam nói.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha hồi tháng 8 cũng khẳng định cuộc tổng tuyển cử tại nước này sẽ diễn ra trong năm 2017. Tuyên bố được đưa ra nhằm củng cố niềm tin về cam kết của chính phủ quân sự đối với lộ trình chuyển tiếp dân chủ tại Thái Lan
Quốc vương Bhumibol qua đời cuối tuần trước ở tuổi 88. Chính phủ Thái Lan đã công bố quốc tang trong vòng 1 năm kể từ ngày 14/10. Theo quy định của Hoàng gia, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ lên kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, Hoàng Thái tử Vajiralongkorn đã quyết định hoãn việc kế vị này ít nhất 1 năm để cùng với người dân cả nước để tang cha. Trong thời gian đó, Chủ tịch Hội đồng cơ mật Thái Lan Prem Tinsulanonda sẽ đảm nhiệm vai trò nhiếp chính.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Ngày 17/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố bắt đầu mở cuộc tấn công tái chiếm Mosul - nơi được coi là thủ đô của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.

Kết quả khảo sát cuối tuần cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ tiếp tục dẫn trước đối thủ, trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp thứ ba vào ngày 19/10.

Ngày 16/10, Mỹ, Anh và Liên hợp quốc đã hối thúc các bên giao tranh trong cuộc nội chiến tại Yemen ngừng bắn.

Ấn Độ ngày 15/10 thông báo nước này sẽ mua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất của Nga, S-400 Triumf, với giá trên 5 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang cạnh tranh gay gắt với Mỹ và châu Âu để tiếp tục trở thành nhà cung cấp trang thiết bị quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ.