Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Đại hội đồng họp khẩn về Syria

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/10/2016 | 12:50:13 PM

Lời kêu gọi đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thất bại trong việc đưa ra những giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc đưa ra những giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Syria.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc đưa ra những giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Syria.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 20/10 kêu gọi 193 nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức một phiên họp đặc biệt khẩn cấp về Syria.

Lời kêu gọi đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thất bại trong việc đưa ra những giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Trong thông báo hôm qua, ông Ban Ki-moon lấy làm tiếc vì Hội đồng Bảo an đã không thể hoàn thành trách nhiệm mang lại hòa bình và an ninh cho Syria, đồng thời kêu gọi các nước thành viên Đại Hội đồng hợp tác để hoàn thành trách nhiệm này.

Trước đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura hôm qua đã báo cáo vắn tắt với Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình tại quốc gia Trung Đông này theo đề nghị của Canada và 1/3 số nước trong Liên hợp quốc.

Một trong những mục đích của cuộc họp này là để xem liệu có đủ sự ủng hộ để tổ chức một phiên toàn thể đặc biệt khẩn cấp về Syria hay không.

Theo Nghị quyết 1950 của Liên hợp quốc, phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng được tổ chức là để “xem xét một vấn đề nhằm đưa ra khuyến nghị phù hợp cho những giải pháp tổng thể” nếu Hội đồng Bảo an không thể hành động thích đáng.

Đến nay mới chỉ có 10 phiên họp đặc biệt khẩn cấp được triệu tập và lần cuối cùng là vào năm 2009 khi Israel có động thái tại khu vực chiếm đóng của người Palestine. Cuộc họp lần này có thể sẽ xem xét thông qua một nghị quyết về Syria để lên án bạo lực nhằm vào dân thường.

(Theo VOV)

Các tin khác
Bão Haima gây thiệt hại nghiêm trọng tại Philippines.

Haima, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay, đang tấn công khu vực phía Bắc của Philippines gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Hội nghị thượng đỉnh châu Âu tập trung vào 3 đề tài chính là chính sách nhập cư, Hiệp định Thương mại tự do với Mỹ và Canada và quan hệ với nước Nga.

Khung cảnh hoang tàn ở Aleppo sau những đợt không kích.

AFP/Reuters đưa tin ngày 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva đã quyết định kéo dài "lệnh ngừng bắn nhân đạo" tại thành phố Aleppo ở Syria thêm 24 giờ.

Cảnh đổ nát do xung đột ở Qatarji, ngoại ô thành phố Aleppo ngày 17/10.

Trước thời điểm lệnh ngừng bắn 8 tiếng do Nga đề xuất tại TP Aleppo (Syria) có hiệu lực, Nga đã quyết định nới rộng lệnh ngừng bắn này lên 11 tiếng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục