IS trữ vũ khí hóa học, cố thủ ở Mosul

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/11/2016 | 9:21:49 AM

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang tiến hành sát hại thêm nhiều dân thường và tích trữ vũ khí hóa học để cố thủ tại Mosul.

IS hành quyết người công khai tại Mosul.
IS hành quyết người công khai tại Mosul.

Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc hôm 11/11 công bố báo cáo cho biết, tuần qua, các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết thêm nhiều người xung quanh thành phố miền Bắc Iraq Mosul và có thể trữ vũ khí hóa học nguy hiểm ở khu vực dân thường.

Người phát ngôn văn phòng nhân quyền Liên Hợp quốc Ravina Shamdasani cho biết, quân đội Iraq đã tìm thấy một lượng lớn chất Sulphur và có nhiều nguồn tin cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công ở Qayyara, gần Mosul.

Bà Ravina Shamdasani nêu rõ: “Nhà máy khí Sulphur Al-Mishrag ở ngoại ô Mosul đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tấn công, nã pháo và đốt cháy. Có người đã chết trong vụ tấn công này. Chúng tôi biết rằng họ đang dự trữ một lượng lớn Ammonia và Sulphur ở Mosul và những chất hóa học này được đặt cùng chỗ với nơi ở của dân thường. Đây là một điều rất đáng lo ngại.”

Trước đó, lực lượng Iraq đã tìm thấy một ngôi mộ tập thể với hơn 100 thi thể ở thị trấn Hammam al-Alil. Các nạn nhân gồm những tay súng của lực lượng an ninh Iraq và những người bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng bắt giữ. Những vụ giết người như thế này tăng cao kể từ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng bị bao vây ở Mosul.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Shamdasani cũng cho biết, hôm 8/11 vừa qua, khoảng 40 dân thường đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng “xử bắn vì tội phản bội và hợp tác với lực lượng chính phủ Iraq”. Xác của họ sau đó còn bị treo lên các cột điện ở quanh thành phố Mosul để khủng bố tinh thần những người khác.

(Theo VOV)

Các tin khác

Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) vừa cho biết, một số nước châu Âu đã báo cáo về tình trạng bùng phát mạnh dịch cúm gia cầm H5N8.

Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Từ các quốc gia Đông Nam Á đến Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…,trong khi một số giới chức lên tiếng hoan nghênh chiến thắng của ông Trump, giới phân tích cho rằng chiến thắng này có thể vẽ lại triệt để bức tranh địa chính trị tại châu Á.

Bà Stephanie Murphy (thứ hai từ trái qua).

Bà Stephanie Murphy, có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, là người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở thành nghị sĩ ở Hạ viện.

Dự kiến cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ diễn ra vào ngày 17/11, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Peru.

Là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, ngay sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Nhật Bản ngay lập tức có những bước đi ngoại giao đầu tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục