Đánh bom liều chết ở Iraq, 19 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/11/2016 | 8:41:30 AM

Ngày 14/11, ít nhất 7 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ở khu vực nông thôn, phía tây thành phố Kerbala, Iraq.

Bạo lực thường xuyên bùng phát tại Iraq kể từ giữa năm 2014 đến nay. Ảnh minh họa.
Bạo lực thường xuyên bùng phát tại Iraq kể từ giữa năm 2014 đến nay. Ảnh minh họa.

Theo Bộ Nội vụ Iraq, vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh người dân địa phương đang chuẩn bị tổ chức lễ Arbaeen, một sự kiện tôn giáo trong khu vực. Thành phố này là nơi có đông người Hồi giáo dòng Shi'ite đang sinh sống.

Lực lượng an ninh Iraq nhận định, có ít nhất 6 kẻ tham gia vào vụ tấn công. Một thủ phạm đã tiến hành nổ bom liều chết bên trong một ngôi nhà, gây thương vong cho 19 người. Sau đó, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 5 đồng phạm của y.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc, nhưng đối tượng bị tình nghi hàng đầu là những phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. 

Vụ đánh bom này xảy ra chỉ trong vòng 2 ngày sau khi giới chức Iraq tuyên bố đã phá một âm mưu tấn công cảm tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thủ đô Baghdad.

Tình hình an ninh tại quốc gia này thường xuyên trong tình trạng bất ổn kể từ giữa năm 2014, khi IS nắm quyền kiểm soát thành phố chiến lược Mosul và một phần lớn lãnh thổ ở phía bắc và phía tây đất nước. Theo Liên hợp quốc, khoảng 58.000 người đã thiệt mạng kể từ năm 2014, khi bạo lực bùng phát dữ dội ở những khu vực bị IS chiếm đóng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn Pháp luật ASEAN với chủ đề “Một số công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trong mối liên hệ với ASEAN”.

Tổng thống đắc cử Bulgaria Rumen Radev.

Theo Reuters, kết quả kiểm phiếu chính thức ngày 14/11 cho thấy ứng cử viên Đảng Xã hội đối lập Rumen Radev đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria.

Những con đường nứt toác vì động đất.

Sáng nay, 14/11, một trận động đất mới mạnh 6,2 độ richter lại tấn công South Island, chỉ vài giờ sau trận động đất đầu tiên làm 2 người thiệt mạng.

Theo giới phân tích, nếu đắc cử, nhiều khả năng ông Radev sẽ thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với Nga.

Ngày 13-11, Thủ tướng Bulgaria, ông Boyko Borisov tuyên bố từ chức sau khi các kết quả thăm dò cử tri ngoài phòng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 diễn ra trước đó cùng ngày tại nước này, cho thấy ứng cử viên đảng Xã hội đối lập Rumen Radev đã giành chiến thắng cách biệt trước cựu Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục