Macedonia tổng tuyển cử trước thời hạn nhằm chấm dứt khủng hoảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/12/2016 | 8:40:19 AM

Ngày 11/12, Macedonia tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn nhằm khép lại cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 22 tháng qua tại quốc gia Balkan này.

Chủ tịch Quốc hội Trajko Veljanovski (giữa) tại cuộc họp ở Skopje.
Chủ tịch Quốc hội Trajko Veljanovski (giữa) tại cuộc họp ở Skopje.

Khoảng 3.490 điểm bầu cử đã mở cửa đón gần 1,8 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Có 6 chính đảng và 5 khối liên minh chạy đua để có thể giành đa số tại Quốc hội 123 ghế.

Khoảng 8.000 quan sát viên trong nước và 700 quan sát viên nước ngoài tới giám sát cuộc bầu cử này.

Theo giới quan sát, đảng Tổ chức Cách mạng toàn Macedonia - Dân chủ đoàn kết dân tộc (VMRO-DPMNE), dẫn đầu liên minh "Vì một Macedonia tốt đẹp hơn" gồm 25 chính đảng, sẽ cạnh tranh với đảng Liên minh Dân chủ xã hội (SDSM), hiện là nòng cốt của 1 liên minh cánh tả mang tên "Vì cuộc sống tại Macedonia".

Macedonia rơi vào bất ổn hồi từ tháng 2/2015 sau khi phe đối lập cáo buộc Thủ tướng lúc đó là ông Nikola Gruevski và lãnh đạo cơ quan phản gián nước này nghe lén điện thoại của hơn 20.000 người.

Theo thỏa thuận do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian nhằm chấm dứt khủng hoảng, đầu năm 2016, ông Gruevski đã từ chức nhằm mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn.

Cuộc bầu cử đã bị trì hoãn tới 2 lần do phe đối lập cho rằng các điều kiện chuẩn bị cho cuộc bầu cử chưa được đáp ứng.

Mãi tới tháng 10 vừa qua, lãnh đạo của 4 chính đảng đã họp và nhất trí đề xuất tiến hành cuộc bầu cử sớm vào ngày 11/12.

Nhiều cử tri Macedonia đã bày tỏ bức xúc trước tốc độ phát triển quá chậm của Macedonia, nhất là khi nỗ lực của nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có tiến triển.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cảnh sát bị thương sau vụ đánh bom bên ngoài sân vận động ở Istanbul.

Ngày 11/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố tổ chức quốc tang một ngày nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong hai vụ đánh bom tại Istanbul.

Nhà thờ bị đánh bom.

Ngày 11/12, vụ đánh bom tại một nhà thờ Chính thống giáo lớn của Ai Cập đã làm 22 người chết và 35 người bị thương.

Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phản ứng sau khi 2 chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản áp sát các máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc đang diễn tập ở phía trên vùng biển Tây Thái Bình Dương hôm 10/12.

Các điều tra viên làm nhiệm vụ hiện trường vụ nổ ở Istanbul ngày 10/12.

Ngày 10/12, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết một chiếc xe ôtô bị tình nghi có cài bom đã phát nổ ở bên ngoài một sân bóng đá ở trung tâm Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 20 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục