Thái Lan thành lập ủy ban hòa giải
- Cập nhật: Thứ bảy, 21/1/2017 | 8:04:50 AM
Chính phủ Thái Lan ngày 20-1 thành lập ủy ban hòa giải gồm các chuyên gia quân đội và dân sự cùng các tướng quân đội để tìm điểm chung giữa các phe phái chính trị trước cuộc tổng tuyển cử.
Tướng Chaichan Changmongkol được bổ nhiệm làm người đứng đầu ủy ban này. Ông cho biết, ủy ban sẽ dành 3 tháng lắng nghe quan điểm của mỗi bên ở tất cả các lĩnh vực, từ chính trị đến cải cách giáo dục. Ủy ban sau đó sẽ đưa ra một thỏa thuận với chữ ký của tất cả các bên để đảm bảo chuyển tiếp ôn hòa. Cả 2 đảng chính trị chính của Thái Lan (gọi tắt là áo đỏ và áo vàng) cho biết, họ sẵn sàng hòa giải.
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, thành viên của phe áo đỏ, yêu cầu quá trình hòa giải phải trung lập, công bằng và phải dựa trên pháp luật. Quân đội Thái Lan ban đầu hứa hẹn tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2017 nhưng khả năng sẽ hoãn sang năm 2018 với lý do cần có thêm thời gian hòa giải giữa các phe phái chính trị.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Nhà Trắng đã phát đi một thông cáo cho biết sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Rạng sáng 21-1, tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có diễn văn nhậm chức. Tuy nhiên, từ 21g30 ngày 20-1, lễ tuyên thệ nhậm chức đã bắt đầu.

Theo hãng tin Kyodo, ngày 20/1, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hoàn thành thủ tục trong nước cuối cùng cần thiết đối với Nhật Bản trong tiến trình thông qua hiệp định gồm 12 thành viên tham gia này.

Tổng thống Barack Obama viết thư tạm biệt người dân Mỹ, khuyến khích họ tham gia "các hoạt động thường ngày của một công dân".