Ông Ban Ki-moon tuyên bố không tranh cử tổng thống Hàn Quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/2/2017 | 9:14:41 AM

Ngày 1/2, nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) tuyên bố sẽ không ra tranh cử chức tổng thống Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng về quyết định trên.

Nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.
Nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Ông Ban trở về Hàn Quốc hồi tháng trước sau khi hoàn tất 2 nhiệm kỳ người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này và được dư luận Hàn Quốc cho là sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra trong năm nay. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ban Ki-moon tuyên bố sẽ từ bỏ “ý định trong sáng để đóng vai trò trung tâm trong sự thay đổi chính trị và đoàn kết dân tộc”, đồng thời sẽ rút khỏi chính trường. Tuy không nêu rõ lý do, nhưng ông Ban Ki-moon cho biết lòng yêu nước và khát vọng của ông đã bị “một số kẻ vu khống và những thông tin giả dối” hủy hoại.

Phản ứng về quyết định trên của ông Ban, các chính đảng thuộc cả phe cầm quyền và đối lập cùng ngày 1/2 đã bày tỏ thái độ ngỡ ngàng. Người phát ngôn của đảng Saenuri cầm quyền, nghị sỹ Kim Sung-won (Kim Xung-uôn) cho rằng quyết định của ông Ban là “đáng tiếc” và “gây sốc”, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Ban sẽ có những đóng góp cho người dân dựa trên những trải nghiệm của ông với tư cách là Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ). 

Trong khi đó, đảng Bareun, một đảng vừa tách ra khỏi đảng Saenuri, tuyên bố họ tôn trọng quyết định của ông Ban. Về phần mình, đảng Dân chủ đối lập lên tiếng hoan nghênh quyết định của ông Ban.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Ông Donald Trump bị chỉ trích vì có thái độ cứng rắn nhằm vào người nhập cư vào Mỹ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres kêu gọi Mỹ đảo ngược sắc lệnh cấm nhập cư và người tị nạn người tại một số quốc gia Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành một sắc lệnh tại trụ sở an ninh nội địa Mỹ ở Washington, ngày 25-1-2017.

Các Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ ngày 31-1 đã từ chối tham dự một cuộc bỏ phiếu đối với 2 quyết định đề cử nhân sự gây tranh cãi của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó làm trì hoãn quá trình phê chuẩn các vị trí nội các mới.

Cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ gây nhiều tổn thất.

Ngày 30/1, Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên tòa lớn nhất xét xử các nghi can trong vụ đảo chính bất thành ngày 15/7/2016. Phiên tòa diễn ra ở thành phố Izmir (I-dmia, miền Tây) xét xử 270 bị cáo, trong đó xét xử vắng mặt đốii với giáo sĩ Fethullah Gulen (Phê-thu-la Gu-len) bị cáo buộc chủ mưu.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Blaszczak​.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 30/1 đã công bố những thay đổi theo kế hoạch đối với các quy định về luật nhập cư và người nước ngoài, nhằm mục đích bảo vệ các khu vực biên giới của nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục