Lực lượng nổi dậy ở Philippines muốn đàm phán hòa bình

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/2/2017 | 2:38:20 PM

Theo AP, ngày 6/2, lực lượng nổi dậy cánh tả tại Philippines cho biết muốn tiếp tục các cuộc hòa đàm với chính phủ vốn đã bị Tổng thống nước này Rodrigo Duterte tuyên bố rút khỏi, nhưng cho rằng việc tái thiết lập một lệnh ngừng bắn sẽ rất khó khăn nếu quân đội Philippines tiếp tục vi phạm thỏa thuận này.

Cố vấn của lực lượng nổi dậy ở Philippines, ông Luis Jalandoni.
Cố vấn của lực lượng nổi dậy ở Philippines, ông Luis Jalandoni.

Phát biểu trên đài DZMM qua điện thoại, cố vấn của lực lượng trên, ông Luis Jalandoni, nói" Chúng tôi cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình này vẫn khả thi khi không có lệnh ngừng bắn."

Ông Jalandoni đã cáo buộc quân đội Philippines vi phạm lệnh ngừng bắn thông qua việc triển khai binh sĩ ở khoảng 500 ngôi làng trên khắp nước này, chiếm đóng nhiều tòa nhà, trường học tại đây cũng như tiếp tục các chiến dịch chống nổi dậy như giám sát, theo dõi - mà theo nhận định của ông chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc giao tranh mới.

Ông Jalandoni tiết lộ lực lượng nổi dậy cánh tả đã sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán tại Na Uy, theo kế hoạch sẽ diễn ra từ 22-25/2 tới, để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn khả thi và cho hay chính phủ Philippines chưa đưa ra thông báo chính thức yêu cầu chấm dứt các cuộc đàm phán này.

Trước đó, Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 4/2 tuyên bố chính phủ nước này sẽ rút khỏi các cuộc hòa đàm với lực lượng nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân mới (NPA), cánh vũ trang thuộc Đảng Cộng sản Philippines.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Ít nhất 17 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra ngày 5/2 tại một đường cao tốc ở Honduras.

Đã có hơn 100 người đã thiệt mạng do hàng loạt vụ lở tuyết trong vài ngày qua ở Afghanistan, trong đó, có 50 người sống tại một ngôi làng.

Sương mù dày đặc bao phủ một con phố ở tỉnh An Huy.

Ngày 3/2, Trung tâm Khí tượng học quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo vàng về sương mù bao phủ khu vực miền Bắc và miền Trung nước này.

Ngày 4/2, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức đệ đơn kháng cáo đối với phán quyết của một tòa án liên bang vốn nhằm chặn sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân từ 7 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ do Tổng thống Donald Trump vừa ban hành hồi cuối tháng trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục