Iraq: Đánh bom liều chết tại thành phố Mosul, gần 20 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/2/2017 | 8:47:07 AM

Giới chức quân đội và y tế Iraq cho biết ngày 10/2 đã xảy ra 2 vụ đánh bom liều chết ở phía Đông TP Mosul, khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hiện trường vụ nổ bom ở một khu chợ ngoại ô Baghdad ngày 8/1.
Hiện trường vụ nổ bom ở một khu chợ ngoại ô Baghdad ngày 8/1.

Vụ đánh bom thứ nhất nhằm vào nhà hàng Sayda Jamila đã khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Trong khi đó, vụ tấn công thứ hai nhằm vào chốt kiểm soát tại khu vực Nour đã làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó có 3 binh sĩ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm các vụ tấn công trên.

Các quan chức an ninh đã kêu gọi thông tin tình báo tốt hơn nhằm ngăn ngừa các vụ tấn công tương tự, thường do IS thực hiện với mục đích làm suy yếu các nỗ lực của lực lượng Iraq trong việc duy trì an ninh ở phía Đông Mosul.

Cách đây 3 tháng, ngày 17/10/2016, các lực lượng Iraq, với sự yểm trợ của lực lượng Mỹ và các đồng minh, đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Mosul, thành phố miền Bắc Iraq bị IS chiếm hồi tháng 6/2014 và từ đó tuyên bố thành lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) bao gồm cả các vùng đất chiếm được của Syria. Cuộc truy quét nhằm mục đích tiêu diệt các tay súng IS đồng thời xây dựng một phòng tuyến mới tại đây để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng các khu vực phía Tây Mosul. Ngày 23/1 vừa qua, các quan chức Iraq cho biết lực lượng chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía Đông thành phố Mosul, thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq.

Trước chiến tranh, ước tính Mosul có gần 2 triệu dân, trong đó khoảng 750.000 người sống ở phía Tây thành phố. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, kể từ khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul đến nay, đã có hơn 160.000 người sơ tán khỏi khu vực này.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo.

Ngày 9/2, một thẩm phán Peru đã phát lệnh truy nã quốc tế cựu Tổng thống nước này Alejandro Toledo, cầm quyền giai đoạn 2001-2006, liên quan đến cáo buộc tham những trong vụ bê bối của tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Những người phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump.

Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã từ chối khôi phục Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về cấm nhập cảnh.

Tháp Eiffel là biểu tượng của nước Pháp.

Bức tường kính có khả năng ngăn chặn những cá nhân xâm nhập hoặc những phương tiện cỡ lớn lao vào khu vực chân tháp.

Trại tị nạn Dadaab.

Tòa án Tối cao Kenya cho rằng quyết định của chính phủ nhằm vào những người tị nạn Somalia là hành động phân biệt đối xử và bất hợp pháp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục