Xe buýt đâm cột điện ở Philippines, 14 sinh viên tử vong
- Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2017 | 4:00:02 PM
Chiếc xe buýt chở khoảng 50 sinh viên Đại học Bestlink Philippines ở TP Quezon đi thực tập tại một khu nghỉ mát ở TP Tanay, tỉnh Rizal, đã đâm vào một cột điện bên đường sau khi mất phanh.
![]() |
Chiếc xe buýt chở sinh viên Đại học Bestlink Philippines bị phá hủy hoàn toàn sau tai nạn ở TP Tanay, tỉnh Rizal, Philippines, ngày 20-2-2017.
|
Theo Inquirer, Erwin Gascon từ đồn cảnh sát Tanay, tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 sáng 20-2 tại huyện Sampaloc ở Tanay, xe buýt biển số TXS 325 của Công ty Du lịch và Vận tải Panda ở Valenzuela, Manila, bị mất phanh và đâm vào một cột điện bên đường. Có 4 nữ trong số ít nhất 14 người chết.
Chính quyền thị trấn Tanay cho biết, tài xế xe buýt, bị thương nặng và đang ở bệnh viện, đã cố đâm vào một cột điện bên đường để dừng xe khi phát hiện bị mất phanh. Theo Inofre, xe buýt đang đổ dốc với tốc độ nhanh đến mức khi đụng cột điện, nóc xe gần như bay mất.
Theo Berlito Bati Jr từ Cơ quan Xử lý thảm họa Tanay, ít nhất 37 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở Tanay, gồm tài xế bị thương nặng. Chiếc xe buýt hầu như bị phá hủy, đặc biệt phía bên trái.
Một sinh viên cho biết họ khởi hành từ Đại học Bestlink Philippines vào khoảng 6 giờ sáng 20-2.
Một quan chức của trường nói với Inquirer qua điện thoại, các sinh viên đang trên đường đi cắm trại thực tập tại khu nghỉ mát Sacramento ở Tanay. Có 9 xe buýt tất cả, các sinh viên còn lại đều an toàn và đã đến khu nghỉ mát. Các quan chức nhà trường đã đến hiện trường tai nạn.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Ít nhất 20 người thiệt mạng, 30 người bị thương ngày 19/2 khi một xe chứa bom phát nổ tại khu chợ nhộn nhịp ở quận Madina, phía Tây thủ đô Mogadishu của Somalia.

Cảnh sát Malaysia đang tiếp tục tìm kiếm thêm 7 nghi phạm nữa sau khi đã bắt giữ 4 nghi phạm bị cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 13/2.

Các luật sư bào chữa cho Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề nghị Tòa án Hiến pháp lùi ngày luận tội nhà lãnh đạo này tới đầu tháng sau.