Pháp cảnh báo nguy cơ khủng bố "cực cao" sau vụ tấn công London
- Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2017 | 9:45:28 AM
Ngày 23/3, Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve cảnh báo nguy cơ khủng bố vẫn "cực cao" đồng thời cam kết huy động toàn bộ nguồn lực của chính phủ để đảm bảo sự an toàn cho nước Pháp.
![]() |
Cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ tại sân bay Orly.
|
Ông Bernard Cazeneuve nói: "Mối đe dọa khủng bố trên lãnh thổ Pháp là cực cao và đó là nguyên nhân tình trạng khẩn cấp được kéo dài đến ngày 15/7 tới. Chính phủ sẽ sử dụng mọi khả năng tối đa cho đến những giây phút cuối cùng của nhiệm kỳ. Tất cả mọi người đang hành động để bảo vệ nước Pháp tốt hơn."
Đề cập tới vụ tấn công mới nhất bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh tại London khiến bốn người chết và nhiều người bị thương, trong đó có ba người Pháp, Thủ tướng Bernard Cazeneuve đã bày tỏ "sự đoàn kết không lay chuyển" với Anh.
Theo ông Cazeneuve, khoảng 230 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp từ năm 2015, đồng thời nước này đã ngăn chặn được 17 vụ tấn công trong năm 2016 và năm vụ từ đầu năm nay.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tân Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier (Phran Van-tơ Xtai-mai-ơ) đã tuyên thệ nhậm chức tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Liên bang chiều 22/3.

Bộ Y tế Hàn Quốc đã xác nhận thêm một ca nhiễm virus Zika, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 19 người.

Triển vọng đạt được trong cuộc đàm phán lần này ở Geneva là không nhiều khi xung đột vẫn liên tiếp nổ ra ở Syria.

Ba chính đảng ở Hàn Quốc ngày 22/3 đã nhất trí một dự thảo chung sửa đổi Hiến pháp hiện hành, theo đó thay đổi hạn định nhiệm kỳ tổng thống, hiện tại là 1 nhiệm kỳ 5 năm, thành 2 nhiệm kỳ 4 năm.