Mỹ tuyên bố không chủ động gây chiến với Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/4/2017 | 7:08:32 AM

Theo AP ngày 19-4, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley khẳng định Mỹ không có ý định khiêu khích Triều Tiên. Tuyên bố này nhằm đáp lại cảnh báo của Bình Nhưỡng về một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ ở New York, Đại sứ Haley cảnh báo nếu tiếp tục các hành vi kích động, chính Bình Nhưỡng mới là bên gây chiến. Tuyên bố trên cũng tương tự với những phát biểu trước đó của các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ rằng Washington không tìm cách gây căng thẳng với Bình Nhưỡng, mà đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Cùng ngày, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã kêu gọi người dân cả nước nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ và thúc đẩy đoàn kết dân tộc, trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang gia tăng. Tại một buổi lễ kỷ niệm phong trào đòi dân chủ năm 1960, nhà lãnh đạo này cũng cam kết sẽ “đáp trả mạnh mẽ” bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên và bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên khả năng quốc phòng mạnh mẽ.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các nhà khảo cổ Ai Cập ngày 18/4 đã công bố những phát hiện mới về một ngôi mộ cổ còn nguyên vẹn có niên đại hơn 3.500 năm thuộc Vương triều thứ 18 chứa nhiều đồ tạo tác có giá trị lớn ở khu vực phía tây thành phố Luxor, miền Nam nước này.

Nhân viên an ninh nhận nhiệm vụ trước ngày bầu cử.

Indonesia đã triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố Jarkarta diễn ra hôm nay (19/4).

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lệnh cho Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Thủ tướng Anh Theresa May.

Ngày 18-4, hãng BBC đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8-6 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh cho rằng Quốc hội nước này đang chia rẽ sâu sắc khi bắt đầu thảo luận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục