Libya giải cứu gần 130 người di cư trên biển

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/5/2017 | 7:25:17 AM

Ngày 6/5, Hải quân Libya cho biết, cướp biển đã cướp tài sản của 129 người di cư trên một chiếc thuyền cao su hướng về phía châu Âu, sau đó bỏ họ lênh đênh trên biển.

Theo người phát ngôn Hải quân Libya - Tướng Ayoub Qassem - cướp biển đã dùng một xuồng máy tốc độ cao để đuổi theo chiếc thuyền cao su nêu trên và xông vào cướp tài sản của người di cư khi chiếc thuyền cao su đang cách bờ biển thị trấn Zuwara 5 hải lý.

Những người di cư đến từ phía Nam sa mạc Sahara, trong đó có 27 phụ nữ và 2 trẻ em bị lênh đênh trên biển vài giờ trước khi được lực lượng bảo bệ bờ biển Libya giải cứu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya được một ngư dân địa phương thông báo về chiếc thuyền di cư nêu trên.

Số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho thấy, có tổng số 371 người di cư đã được cứu ở ngoài khơi thị trấn Zuwara trong ngày 5/5 nhờ các ngư dân địa phương thông báo. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết, trong ngày 6/5 đã giải cứu 168 người di cư khác ở ngoài khơi Tripoli.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), trong 3 tháng đầu năm 2017, hơn 24.000 người di cư đã đến được Italy sau khi vượt biển từ Libya, tăng từ mức 18.000 người của cùng kỳ năm ngoái.

(Theo VTV.vn)

Các tin khác
Máy bay chiến đấu của Nga ở Syria.

Các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng nước này ngày 5/5 cho biết thỏa thuận về các vùng an toàn tại Syria sẽ có hiệu lực từ nửa đêm (sáng sớm 6/5 theo giờ Hà Nội), song không quân Nga sẽ tiếp tục tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở những nơi khác tại quốc gia Trung Đông này.

Con số thống kê từ các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Macron đang chiếm ưu thế so với bà Le Pen trước bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2.

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành được 62% số phiếu ủng hộ trong khi bà Marine Le Pen chỉ giành được 38%.

Các vùng an toàn sẽ tạo thuận lợi cho việc tiến hành đối thoại chính trị giữa các bên tham chiến ở Syria.

Sau vòng hòa đàm mới nhất về Syria ở Astana, ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kì và Iran đã ký văn bản ghi nhớ thành lập vùng an toàn ở Syria.

Cảnh sát có vũ trang đi tuần ở Hong Kong.

Khoảng 10.000 cảnh sát sẽ được triển khai để bảo vệ các quan chức, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình, trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc vào đầu tháng 7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục