Tòa án Hiến pháp Niger xác nhận kết quả bầu cử quốc hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/3/2021 | 7:49:53 AM

Theo Chánh án Tòa án Hiến pháp Niger, tổng cộng 25.815 điểm bỏ phiếu đã xác nhận kết quả, với ước tính số lượng cử tri đi bỏ phiếu khoảng 4.712.430 trên tổng số 7.446.556 cử tri đã đăng ký.

Ông Mahamane Ousmane phát biểu tại Niamey, Niger.
Ông Mahamane Ousmane phát biểu tại Niamey, Niger.

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn truyền thông địa phương cho biết ngày 28/2, tại thủ đô Niamey, sau khi xem xét các yêu cầu của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập (CENI) và các đảng phái chính trị có cạnh tranh nhất định, Tòa án Hiến pháp Niger đã xác thực và công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội, diễn ra hôm 27/12.

Theo Chánh án Tòa án Hiến pháp Niger, ông Bouba Mahamane, tổng cộng 25.815 điểm bỏ phiếu đã xác nhận kết quả, với ước tính số lượng cử tri đi bỏ phiếu khoảng 4.712.430 trên tổng số 7.446.556 cử tri đã đăng ký, tương đương tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 69,19%.

Đáng chú ý, chỉ có 166 đại biểu được bầu vào Quốc hội Niger khóa mới (thông thường là 172 ghế) trong đó đảng Niger vì Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội (PNDS Tarayya) cầm quyền dẫn đầu với 79 ghế; phe đối lập Phong trào Dân chủ Niger vì một Liên bang châu Phi (Moden/FA Lumana Africa) xếp vị trí thứ 2.

Phong trào Yêu nước vì nền Cộng hòa (MPR-Jamhuriya) và Phong trào Quốc gia vì Xã hội Phát triển (MNSD-NASSARA) lần lượt xếp vị trí thứ 3 và 4, với 14 và 13 ghế trong Quốc hội.

Ngoài ra, đảng Đổi mới Dân chủ và Cộng hòa (RDR Tchandji) của ông Mahamane Ousmane, ứng cử viên sáng giá trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Niger ngày 21/2 vừa qua, chỉ chiếm 7 ghế.

Theo CENI, 6 ghế còn thiếu trong Quốc hội thuộc về các ứng viên ở nước ngoài và các cuộc bỏ phiếu bầu 6 đại biểu này sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Ít nhất 5 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 4 trường hợp khác bị thương sau khi 1 xe ô tô chứa bom phát nổ tại tỉnh Anbar ở phía Tây Iraq, Tân Hoa xã đưa tin ngày 28-2.

Người biểu tình tại Yangon.

Ngày 28-2, cảnh sát Myanmar nổ súng giải tán đoàn biểu tình phản đối chính quyền quân sự, khiến ít nhất 18 người chết, nhiều người bị thương.

Hứa Siêu Phàm bị dẫn giải từ Mỹ về Trung Quốc ngày 11/7/2018

Gần đây, các công tố viên Trung Quốc đã buộc tội một cựu giám đốc của một ngân hàng quốc doanh với số tiền tham ô lên tới 6,7 tỷ NDT, trở thành vụ tham nhũng lớn nhất Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong chuyến công du tại thành phố quê nhà Milwaukee, bang Wisconsin ngày 16/2/2021.

Ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoàn nghênh việc Hạ viện nước này thông qua gói cứu trợ dịch COVID-19 khổng lồ trị giá 1.900 tỷ USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục