Hàng loạt tiếng súng nổ gần Phủ Tổng thống Niger

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/3/2021 | 4:34:11 PM

Ngày 31/3, truyền thông địa phương đưa tin hàng loạt tiếng súng nổ đã phát ra từ khu vực gần Phủ Tổng thống ở thủ đô Niamey của Niger, chỉ 2 ngày trước khi ông Mohamed Bazoum tuyên thệ nhậm chức Tổng thống quốc gia Tây Bắc Phi này.

Ông Mohamed Bazoum phát biểu sau khi giành chiến thắng tại vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống ở Niamey, Niger.
Ông Mohamed Bazoum phát biểu sau khi giành chiến thắng tại vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống ở Niamey, Niger.

Theo đó, tiếng súng bắt đầu vang lên từ khoảng 3h sáng 31/3 (theo giờ địa phương) và kéo dài trong 30 phút.

Chính phủ Niger chưa đưa ra bình luận về thông trên.

Tình hình Niger trở nên nghiêm trọng cùng với việc các tay súng Hồi giáo gia tăng các vụ bạo lực sau khi ông Bazoum giành chiến thắng tại vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra đầu tháng 2 vừa qua, với 55,6% số phiếu ủng hộ. Theo kế hoạch, nhiệm kỳ của Tổng thống Bazoum sẽ bắt đầu từ ngày 2/4 và kéo dài trong 5 năm.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Mahamane Ousmane, người thất bại trong vòng 2 bầu cử tổng thống vừa qua, đã bác bỏ kết quả bầu cử và cho rằng có sự gian lận trong tiến trình này.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Myanmar rơi vào bế tắc chính trị từ ngày 1/2.

Ngày 30/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, nước này đã đình chỉ cung cấp viện trợ mới cho Myanmar.

Nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đã đến Vũ Hán, Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19 hồi cuối tháng 1, đầu tháng 2.

Mỹ và 13 nước khác đã lên tiếng phản ứng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo 120 trang liên quan đến kết quả điều tra chung với Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Người di cư Honduras phá hàng rào cảnh sát để vào Guatemala tìm đường tới Mỹ.

Sắc lệnh vừa được Tổng thống Guatemala ký, nêu rõ các đoàn người di cư làm trầm trọng thêm tình trạng y tế khẩn cấp do đại dịch COVID-19 dẫn đến “cuộc khủng hoảng an ninh công cộng.”

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai đợt 4 hỗ trợ tài chính trực tiếp cho những người dễ bị tổn thương do dịch COVID-19, trong khuôn khổ gói ngân sách bổ sung trị giá 14.900 tỷ won.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục