Trận động đất 6,2 độ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến hơn 150 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/4/2025 | 7:58:03 AM

Trận động đất xảy ra giữa lúc người dân đang nghỉ lễ, gây hoảng loạn tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Mọi người tụ tập ngoài trời sau trận động đất có cường độ ban đầu là 6,2 độ richter tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/4/2025.
Mọi người tụ tập ngoài trời sau trận động đất có cường độ ban đầu là 6,2 độ richter tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/4/2025.

Cơ quan Quản lý thảm họa và khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một trận động đất mạnh 6,2 độ đã làm rung chuyển thành phố Istanbul và nhiều khu vực lân cận vào trưa ngày 23/4. Tâm chấn được xác định nằm ở vùng biển Marmara, cách trung tâm Istanbul khoảng 40 km về phía tây nam, ở độ sâu 10 km.

Theo thống kê ban đầu từ văn phòng Thống đốc Istanbul, hơn 150 người đã bị thương, chủ yếu do nhảy từ trên cao xuống khi tìm cách thoát khỏi các tòa nhà. Tất cả đang được điều trị tại bệnh viện và không ai trong tình trạng nguy kịch.

Trận động đất xảy ra lúc 12h49, đúng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Ngày Trẻ em, thời điểm nhiều người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, đang có mặt tại các địa điểm công cộng. Dư chấn cũng được ghi nhận ở nhiều tỉnh lân cận như Tekirdag, Yalova, Bursa, Balikesir và thành phố Izmir, cách Istanbul khoảng 550 km. Trong số các dư chấn, có một trận đạt mức 5,3 độ.

Ngay sau trận động đất, người dân tại Istanbul đã đổ ra đường, công viên và các khu vực trống để tránh nguy cơ sập đổ. Một số gia đình dựng lều tạm trong công viên để trú ngụ. Cơ quan quản lý thảm họa đã khuyến cáo người dân tránh xa các tòa nhà trong thời điểm này.

Phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết: "Cảm ơn Thượng đế, hiện tại chưa có thiệt hại nghiêm trọng. Cầu mong đất nước và nhân dân chúng ta luôn được bảo vệ khỏi mọi tai ương".

Nhiều nhân chứng cho biết đã cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh. Một huấn luyện viên thể hình cho biết cô đang luyện tập cùng học viên ở tầng 20 thì "bị rung chuyển dữ dội đến mức không thể đứng vững". Trong khi đó, một người dân 51 tuổi cho biết đã kịp thời đưa gia đình rời khỏi nhà sau khi nghe tiếng động lớn.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya xác nhận không có báo cáo về tòa nhà sụp đổ, nhưng thừa nhận đã có một số thiệt hại nhẹ. Truyền thông địa phương đưa tin một tòa nhà bỏ hoang tại quận Fatih – nơi có các di tích nổi tiếng như Nhà thờ Xanh và Hagia Sophia – đã bị sập. Một số người dân ở quận Zeytinburnu cũng bị thương do nhảy từ trên cao xuống đất trong lúc hoảng loạn.

Istanbul, với hơn 16 triệu dân, đối mặt với nhiều nguy cơ động đất do nằm gần các vết đứt gãy địa chất. Sau trận động đất kinh hoàng ngày 6/2/2023 ở miền nam khiến hơn 53.000 người thiệt mạng, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các dự án tái thiết đô thị nhằm gia cố nhà ở, bên cạnh việc phá dỡ các công trình không an toàn.

(Theo VTV)

Các tin khác

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã phản hồi một báo cáo gần đây trên trang web của Nhà Trắng có tiêu đề "Rò rỉ phòng thí nghiệm: Nguồn gốc thực sự của COVID-19", tuyên bố rằng lập luận của bài báo hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học.

Tổng thống Zelensky. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine.

Hãng truyền thông Ukraine Suspilne dẫn lời Tổng thống Zelensky nói với báo giới vào hôm 22/4 rằng Kiev sẽ không thảo luận việc công nhận bán đảo Crimea là thuộc lãnh thổ Nga.

(Ảnh minh họa)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/4 cho biết sẽ không tiếp cận các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc bằng thái độ cứng rắn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Nga "dưới bất kỳ hình thức nào" sau khi thiết lập được lệnh ngừng bắn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục