Ông Trump gia hạn thời hạn áp thuế 50% lên EU đến ngày 9/7

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/5/2025 | 8:15:01 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 cho biết ông sẽ gia hạn thời hạn áp mức thuế 50% lên Liên minh châu Âu (EU) đến ngày 9/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu với báo giới trước khi lên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết đã có một cuộc gọi "rất tốt đẹp” với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong đó ông đồng ý với đề nghị của bà về việc lùi thời hạn áp thuế từ ngày 1/6 ban đầu thành 9/7. Ông nói thêm rằng các nhóm đàm phán hai bên sẽ "nhanh chóng gặp nhau để xem có thể đạt được thỏa thuận hay không”.

Trước đó, bà von der Leyen cũng xác nhận có cuộc gọi "tốt đẹp” với Tổng thống Trump sau khi ông đe dọa áp thuế 50% lên hàng hóa của khối EU. Bà cam kết sẽ "tiến hành đàm phán nhanh chóng” để đạt được thỏa thuận với Washington.

Bà von der Leyen viết trên mạng xã hội X: "EU và Mỹ đang duy trì mối quan hệ thương mại quan trọng và chặt chẽ bậc nhất thế giới. Châu Âu sẵn sàng đẩy nhanh đàm phán một cách quyết đoán. Để đạt được thỏa thuận tốt, chúng tôi cần thời gian đến ngày 9/7".

Hai bên hiện đang nỗ lực tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện xuyên Đại Tây Dương. Trước đó, hai bên đồng ý tạm dừng các biện pháp thuế để tiếp tục đàm phán đến tháng 7. Tuy nhiên, vào ngày 23/5, ông Trump bất ngờ nâng mức cảnh báo khi tuyên bố các cuộc đàm phán với EU đang "giậm chân tại chỗ” và đe dọa sẽ áp mức thuế 50% lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ EU kể từ ngày 1/6.

"Tôi không tìm kiếm một thỏa thuận”, ông Trump phát biểu cùng ngày, lặp lại quan điểm rằng EU được tạo ra để "lợi dụng nước Mỹ”.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil ngày 25/5 kêu gọi hai bên "tiến hành đàm phán nghiêm túc”, sau khi thảo luận với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent. Ông cảnh báo rằng các mức thuế mới không chỉ đe dọa nền kinh tế châu Âu mà còn gây tổn hại cho chính nước Mỹ.

Ông Klingbeil, cũng là Phó Thủ tướng Đức, nói trên báo Bild" "Chúng ta không cần thêm những động thái khiêu khích – điều cần thiết là đàm phán thực chất”.

Hiện tại, Mỹ đã áp ba vòng thuế lên EU, gồm: 25% đối với thép, nhôm và ô tô; 20% "thuế đối ứng” (tạm đình chỉ để đàm phán). Ngoài ra, mức thuế cơ bản 10% vẫn đang được duy trì.

Ông Maros Sefcovic – Cao ủy thương mại EU – người đã gặp các đối tác Mỹ vào ngày 23/5, cho biết EU "cam kết đạt được thỏa thuận” nhưng nhấn mạnh rằng quan hệ thương mại phải dựa trên "sự tôn trọng lẫn nhau, không phải đe dọa”.

Brussels đã cảnh báo sẽ áp thuế lên hàng hóa Mỹ trị giá gần 100 tỷ euro nếu đàm phán thất bại.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với EU trong năm 2024 là 236 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu tính cả dịch vụ – lĩnh vực mà doanh nghiệp Mỹ chiếm ưu thế – Ủy ban châu Âu ước tính thâm hụt của Mỹ chỉ là 50 tỷ euro.

(Theo VTC News) 

Các tin khác
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (giữa) chủ trì cuộc họp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 16/5/2025.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có thêm 307 quân nhân Nga được phía Ukraine trao trả, đổi lại 307 binh sĩ Ukraine cũng được Nga bàn giao cho nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết, thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia có thể được Mỹ công bố trước khi thời hạn 90 ngày hoãn áp thuế đối ứng kết thúc.

Ông Trump.

Dự kiến vào chiều ngày 23/5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm hồi sinh ngành công nghiệp điện hạt nhân của nước này.

Tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội đang gây nhiều lo ngại.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiên phong trong nỗ lực ngăn chặn trẻ em sử dụng mạng xã hội theo một đề xuất đang gây chú ý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục