LHQ gây quỹ 16 tỉ USD chống đói nghèo
- Cập nhật: Chủ nhật, 28/9/2008 | 12:00:00 AM
Trong hội nghị Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại New York ngày 25-9, cộng đồng quốc tế đã cam kết tài trợ khoảng 16 tỉ USD cho cuộc chiến chống đói nghèo trên toàn thế giới.
![]() |
Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon khẳng định cần một liên minh toàn cầu sâu rộng để đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ.
|
Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon tuyên bố LHQ đã nhận được “cam kết đầy đủ từ nhiều quốc gia” và khẳng định đây là kết quả ấn tượng nếu xét đến tình trạng khủng hoảng tài chính hiện nay.
Theo AFP, các cam kết tài trợ chính được đưa ra ở bốn lĩnh vực: chống dịch sốt rét, giáo dục, y tế và an ninh lương thực. Trong lĩnh vực chống sốt rét, các nước, tổ chức và cá nhân đã cam kết tài trợ 3 tỉ USD nhằm cứu hơn 4,2 triệu sinh mạng trong giai đoạn 2008-2015. Theo số liệu LHQ, bệnh sốt rét ảnh hưởng đến 3,3 tỉ người ở 109 nước, cướp đi sinh mạng của gần 1 triệu người mỗi năm.
Trên lĩnh vực giáo dục, khoảng 4,5 tỉ USD sẽ được đầu tư để đưa 24 triệu trẻ em đến trường vào năm 2010. Về y tế, LHQ sẽ chi 2 tỉ USD trong năm tới và 7 tỉ USD vào năm 2015 để giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh và hỗ trợ sức khỏe bà mẹ. Ông Ban Ki Moon cho biết LHQ cũng dự kiến gây quỹ 30 tỉ USD vào năm 2015 thông qua Chương trình y tế toàn cầu nhằm đào tạo 1 triệu nhân viên y tế, có khả năng cứu 10 triệu người. Khoảng 1,6 tỉ USD còn lại sẽ được đầu tư để tăng cường an ninh lương thực toàn cầu, trong đó có sáng kiến giúp nông dân nghèo tiểu vùng Sahara ở châu Phi và Trung Mỹ tiếp cận các thị trường giàu có.
AFP cho biết tại hội nghị, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang đe dọa cuộc sống của hàng tỉ người, đặc biệt là những người nghèo nhất. “Cuộc khủng hoảng càng làm trầm trọng hơn những thiệt hại (đối với người nghèo) do giá thực phẩm và nhiên liệu đã gây ra”, ông Ban Ki Moon khẳng định. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank Walter Steinmeier khẳng định các nước giàu không vì khủng hoảng tài chính mà từ bỏ các mục tiêu thiên niên kỷ do LHQ đưa ra.
(Theo TTO)
Các tin khác
Sáng 27-9 đã xảy ra vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Xy-ri trong hơn một thập kỷ qua. BBC dẫn lời các nhân chứng cho biết, một chiếc xe con đã phát nổ gần một trung tâm an ninh ở phía Nam thủ đô Đa-mát làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ vừa có cuộc tranh luận trực diện đầu tiên trên truyền hình, qua đó, một số điểm mạnh yếu của mỗi người đã bộc lộ.
Ngày 26/9, nội các mới của Thái Lan đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bàn về các nội dung chính sách dự kiến trình lên quốc hội vào đầu tháng tới.
Bắt đầu từ ngày 26-9, Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu tất cả các loại thực phẩm dành cho trẻ em có thành phần sữa xuất xứ từ Trung Quốc, đồng thời kêu gọi thắt chặt kiểm soát đối với các loại thực phẩm khác của Trung Quốc.