Liên đoàn Arab yêu cầu Nga ngừng viện trợ Syria
- Cập nhật: Thứ sáu, 22/6/2012 | 8:21:27 AM
Trong bài phỏng vấn với thông tấn xã Interfax của Nga ngày 21/6, ông Ahmed Bin Hilli, Phó Tổng thư ký Liên đoàn các nước Arab nói rằng, Nga sẽ phải ngừng cung cấp quân nhu cho Syria.
Ông Bin Hilli tuyên bố: “Bất kỳ sự tương trợ nào dẫn đến bạo lực đều phải bị đình chỉ bởi khi bạn cung cấp trang thiết bị quân sự đồng nghĩa với việc bạn giúp người khác giết người. Điều này phải được chấm dứt”.
Phó Tổng thư ký Liên đoàn các nước Arab cũng kêu gọi thay đổi sứ mệnh của đặc phái viên của LHQ tại Liên đoàn Arab, ông Kofi Annan, và cho rằng cần có cơ chế mới để thực thi kế hoạch này.
![]() |
Một ngôi nhà bị tàn phá sau những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Syria và quân nổi dậy |
“Chúng ra cần phải tìm ra một cơ chế mới, và chỉ thị của đặc phái viên phải được đánh giá lại, vì vậy chúng ta có thể chắc chắn rằng các bên sẽ theo dõi kế hoạch này”, ông Ahmed Bin Hilli nói.
Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arab đã trở lại Iran và dự kiến sẽ tham dự cuộc họp nhóm tiếp xúc về vấn đề Syria sẽ được tổ chức tại Geneva vào ngày 30/6 tới đây.
![]() |
Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arab, ông Ahmed Bin Hilli |
Ông cũng nói thêm rằng: “Nhiệm vụ chính trong lúc này là đồng ý thông qua chương trình nghị sự của kỳ họp đầu tiên. Sau đó, một quyết định sẽ được đưa ra bởi các bên tham gia trong hội nghị”.
Trong diễn biến liên quan, hôm 20/6, hãng tin Fars của Iran đưa tin, Syria cùng với Nga, Trung Quốc và Iran có kế hoạch tập trận ở Syria, cuộc tập trận được mô tả là thuộc loại “khổng lồ nhất từng được tổ chức từ trước đến nay ở Trung Đông”, với sự tham gia của 90.000 binh sĩ, 400 máy bay và 900 xe tăng.
Tuy nhiên, các nước nêu trên đã lên tiếng phủ nhận thông tin tập trận.
(Theo VTC)
Các tin khác
Hãng AFP ngày 21-6 cho biết, có tới 75 người tị nạn thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở họ trên đường từ Sri Lanka tới Australia bị lật ở vùng biển Indonesia, cách đảo Christmas của Australia hơn 220km về phía Bắc.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima hôm 20/6 công bố báo cáo điều tra cuối cùng về sự cố tại nhà máy này sau thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3/2011. Trong bản điều tra, TEPCO thừa nhận đã không có sự chuẩn bị thích đáng cho các sự cố hạt nhân khẩn cấp có thể xảy ra.

Ngày 20/6, các đảng chính trị ở Hy Lạp nhất trí thành lập Chính phủ liên minh do Đảng Bảo thủ đứng đầu.

Tòa án tối cao Pakistan ngày 19-6 đã bãi bỏ tư cách thủ tướng của ông Yousuf Raza Gilani vì lý do ông này coi thường bộ máy tư pháp khi không chấp hành phán quyết trước đây của tòa án.